Hà Nội quy hoạch Thạch Thất thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh

Đến năm 2030 huyện Thạch Thất (Hà Nội) sẽ xây dựng, phát triển theo hướng thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh của Thủ đô, với diện tích khoảng 18.459,05ha.

Theo quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội công bố ngày 9/2, đến năm 2030 huyện Thạch Thất (Hà Nội) sẽ xây dựng, phát triển theo hướng thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh của Thủ đô, với diện tích khoảng 18.459,05ha.

Thị trấn Liên Quan, được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của huyện Thạch Thất.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cho biết, với quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 sẽ giúp địa phương đẩy nhanh, mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện dồn đổi tạo ra những vùng chuyên canh quy mô lớn, giúp phát huy hết lợi thế vùng đất bán sơn địa phía Tây Thủ đô.

Theo Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia - đơn vị tư vấn quy hoạch, để thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh, huyện Thạch Thất sẽ chuyển đổi cấu trúc làng xã theo địa hình tự nhiên sang cấu trúc "cụm làng - trung tâm đổi mới."

Theo đó, không gian xanh của huyện Thạch Thất gồm vùng nông nghiệp, sinh thái, lâm nghiệp, mặt nước, công viên đô thị và không gian xanh trong các cụm làng.

Đối với khu vực làng nghề, được quy hoạch theo hướng phát triển đa ngành, bảo tồn, phục hồi các làng nghề truyền thống, từng bước chuyển đổi sang mô hình tiểu thủ công nghiệp sạch, phục vụ khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đặc biệt trong quy hoạch huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000, đơn vị tư vấn đã quan tâm, ưu tiên đến bảo vệ môi trường các làng nghề, giúp các làng nghề ở đây có điều kiện phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.