Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ

Từ ngày 1/3/2023, các quận trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra quân tổng kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình sai phạm về lấn chiếm vỉa hè.
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 1Kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, các quận trên địa bàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 2Bước sang giai đoạn 2, từ ngày 1/3/2023, chính quyền phối hợp với công an trên địa bàn thành phố đã ra quân tổng kiểm tra xử lý các trường hợp vẫn cố tình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 3Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, một số phường trên địa bàn đã thu được những kết quả tích cực, vỉa hè đã thông thoáng hơn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 4Tại phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghiêm Hải Thịnh cùng lực lượng công an vừa kết hợp tuyên truyền vừa mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 5Các xe chuyên dụng của công an phường thường xuyên tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 6Giai đoạn 2 của chiến dịch là tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức ‘cuốn chiếu’ làm từng tuyến phố, từng khu vực và không bỏ sót vi phạm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 7Tương tự, trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), vỉa hè lớn tại một số khu vực đã gọn gàng, không còn tình trạng lấn chiếm gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 8Lực lượng chức năng tại phường Phạm Đình Hổ tuyên truyền, nhắc nhở người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 9Phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 10Công an phường đã xử lý 20 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định, 32 trường hợp về trật tự như hàng rong, chợ cóc, 15 trường hợp xe máy đỗ sai quy định. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 11Các hàng quán đã để xe đúng quy định, không vượt quá vạch sơn cho phép trên khu vực vỉa hè. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 12Các trường hợp vẫn cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế, kiên quyết xử lý. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 13Khách du lịch, người đi bộ đã có không gian để đi lại thay vì phải đi dưới lòng đường như trước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hà Nội: Vỉa hè một số quận trung tâm đã 'có chỗ' cho người đi bộ ảnh 14Giai đoạn 3 của chiến dịch giành lại vỉa hè là thực hiện và duy trì hiệu quả các biện pháp tuyên truyền; kiểm tra và xử lý vi phạm theo chức năng và nhiệm vụ, thực hiện từ ngày 1/4/2023 - 1/11/2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục