Hải Dương: Bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Thái Bình

Vào khoảng 22 giờ ngày 30/9, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã phát hiện một tàu vỏ sắt không số có trọng tải khoảng 100 tấn đang hút cát trái phép trên sông Thái Bình.
Hải Dương: Bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Thái Bình ảnh 1Lai dắt chiếc tàu khai thác cát trái phép vào bờ để xử lý. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Vào khoảng 22 giờ ngày 30/9, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã phát hiện một tàu vỏ sắt không số có trọng tải khoảng 100 tấn đang hút cát trái phép trên sông Thái Bình đoạn thuộc địa bàn thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng.

Theo thông tin ban đầu, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng hành vi hút cát thì các đối tượng trên tàu cát đã quay tàu bỏ chạy. Truy đuổi đến đoạn sông thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Nam Sách (tỉnh Hài Dương), lực lượng chức năng đã bắt giữ được chiếc tàu, nhưng các đối tượng trên tàu đã bỏ trốn.

[Cận cảnh “cát tặc” thâu đêm đục khoét ven sông Hồng ở Hưng Yên]

Khi tiến hành lai dắt tàu trên về cảng Tiên Kiều, huyện Cẩm Giàng để xử lý thì xuất hiện một số đối tượng đi trên hai tàu khác ngăn cản lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10 giờ 30 ngày 1/10, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc tàu trên về xử lý.

Hiện lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục