Hải Dương: Hỏa hoạn thiêu rụi khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2

Đám cháy bùng phát, thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng khung thép lợp tôn lạnh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thạch Dương ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Hải Dương: Hỏa hoạn thiêu rụi khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 ảnh 1Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tích cực dập lửa. (Nguồn: Báo Hải Dương)

Đến 16h ngày 8/1, đám cháy tại nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thạch Dương, thôn Hà Liễu, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 13h50 phút ngày 8/1, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng có diện tích khoảng 1.000m2 của công ty.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện chữa cháy và 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Nam Sách, công an xã và dân quân cơ động tham gia chữa cháy.

Sau hơn 2 tiếng, đám cháy đã được dập tắt nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng khung thép lợp tôn lạnh. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

[Điện Biên Phủ: Hỏa hoạn trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi]

Trong xưởng chứa nhựa, nhôm phế liệu, sản phẩm nhựa; thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng.

Do được chữa cháy kịp thời nên ngọn lửa không lan sang xưởng cơ khí rộng 1.500m2 và kho phế liệu rộng 2.500m2 của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thạch Dương thành lập năm 2014, đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực như sản xuất sắt, thép, gang; sản xuất bêtông và các sản phẩm từ ximăng và thạch cao; vận tải hàng hóa; xây dựng; thu gom, xử lý rác thải không độc hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục