Hải Dương tự tin được mùa, được giá vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh

Năm nay, vải thiều tại Hải Dương cho năng suất và chất lượng cao. Các nhà tiêu thụ nông sản tin rằng với chất lượng tốt, vải Hải Dương sẽ xuất khẩu thuận lợi bất chấp bối cảnh đại dịch COVID-19.
Ông Bùi Văn Thắng thu hoạch vải (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Ông Bùi Văn Thắng thu hoạch vải (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Thời điểm này, nông dân trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP ở thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch vải sớm. Hiện, giá vải tại vườn được doanh nghiệp thu mua với giá 60.000-80.000 đồng/kg nên bà con rất phấn khởi. 

Dự kiến, trong tuần này, lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của tỉnh Hải Dương sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Rộng cửa xuất khẩu vào thị trường khó tính

Vườn vải thiều của gia đình bà Lê Thị Chút ở thôn Thanh Lanh rộng hơn một mẫu. Trong đó, phần diện tích vải trồng theo các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap xuất khẩu nước ngoài đã bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch. Năm nay, thuận thời tiết, vải cho năng suất cao, cây vải sai đều.

Sau nhiều năm trồng vải xuất khẩu, năm nay, bà Chút rất tự tin vào chất lượng quả của gia đình mình: “Vải nhà tôi trồng đảm bảo tiêu chuẩn xuất đi châu Âu, được ngành nông nghiệp địa phương giám sát chặt chẽ. Từ khi cây ra hoa, Chi cục Bảo vệ thực vật đã xuống tận nơi, hướng dẫn chăm bón, sử dụng các loại phân tiêu chuẩn. Tới khi vải ra quả, họ tiếp tục hướng dẫn phun thuốc chống trừ sâu bệnh, giám sát việc phun đúng thời gian và liều lượng.”  

Tại vùng trồng vải Thanh Hà, mô hình trồng vải như của gia đình bà Lê Thị Chút nhiều năm nay đã được nhân rộng. Vì vậy, chất lượng vải ở các vườn khá đồng đều.

Vườn vải của ông Bùi Văn Thắng vừa thu xong một đợt vải U Trứng Trắng. Ông Thắng phấn khởi: “Lứa vải vừa thu đầu mùa chúng tôi bán được giá tới 80.000 đồng/kg. Lứa hiện tại đang thu hoạch tuy giá có giảm do đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 nhưng chất lượng vải đảm bảo xuất khẩu nên chúng tôi chỉ việc thu hoạch và đợi các doanh nghiệp đến thu mua.”

Hải Dương tự tin được mùa, được giá vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh ảnh 1Mã truy xuất mùa vụ tại các vườn vải xuất khẩu (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, tổng sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh ước đạt khoảng 55.000 tấn. Trong đó, vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 33.000 tấn (chiếm 60%), xuất khẩu khoảng 22.000 tấn (chiếm 40%).

Đối với thị trường Nhật Bản, Hải Dương triển khai thực hiện 45 vùng trồng (500ha) tại huyện Thanh Hà (35 mã số) và thành phố Chí Linh (10 mã số) với trên 4.000 hộ nông dân tham gia. Tổng sản lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Nhật Bản khoảng 5.000 tấn.

Đối với thị trường Mỹ, Australia, Singapore, Thái Lan, EU, toàn tỉnh có 45 mã số vùng trồng (đi Mỹ, Australia), 9 mã số vùng trồng xuất đi Thái Lan. Trên địa bàn có 1 cơ sở đóng gói vải xuất khẩu đi Australia, 1 cơ sở đóng gói vải xuất khẩu đi Mỹ được cấp mã số; 1 cơ sở đóng gói vải xuất khẩu đi Thái Lan được cấp mã số và khoảng 10 cơ sở đóng gói vải tươi và cấp đông vải xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,…

[Hải Dương xuất khẩu những tấn vải thiều đầu tiên trong năm 2021]

Xác định thị trường xuất khẩu chính vẫn là thị trường Trung Quốc, năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì 47 mã số vùng trồng (đi Trung Quốc) với gần 8.000ha, tổng sản lượng vải ước đạt 40.000-45.000 tấn.

Đảm bảo tiêu thụ vải trong bối cảnh dịch bệnh

Đồng hành cùng người trồng vải đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp lớn tham gia thu mua và xuất khẩu vải thiều.

Sáng ngày 18/5, lễ mở vườn đưa vải xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Singapore được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản.

Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Ameii Việt Nam cho biết hiện các đối tác Nhật Bản đã sẵn sàng chờ đón các lô hàng vải thiều từ Việt Nam.

“Năm 2020, lần đầu tiên vải thiều Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản và được đánh giá cao về chất lượng so với các đối thủ khác. Năm nay, chúng tôi hy vọng sản lượng xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản sẽ tăng so với năm ngoái và vẫn giữ mức giá cao,” bà Hồng cho biết.

Cũng theo bà Hồng, trong tuần này, Công ty CP Ameii sẽ có chuyến vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. “Khách hàng Nhật Bản đang rất háo hức đón chờ vải thiều Việt Nam vì so với sản phẩm của nước khác, vải thiều Việt Nam được đánh giá cao nhất về chất lượng. Để đảm bảo chất lượng vùng vải nguyên liệu phục vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã Ameii để đảm bảo nông dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật Nhật Bản đã khuyến cáo, tạo ra trái vải đạt tiêu chuẩn chất lượng,” bà Hồng nói thêm.

Năm nay cũng là năm đầu tiên vải thiều Thanh Hà được bán trên 5 sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Vovo, Sendo,…

Ông Mai Xuân Thìn, Giám đốc Công ty Rồng Đỏ, đơn vị chuyên thu mua cung cấp vải thiều cho các sàn thương mại điện tử, cho biết sau vài ngày đưa vải thiều Thanh Hà lên sàn thương mại điện tử Lazada, phản hồi của khách hàng rất tốt. Công ty Rồng Đỏ dự kiến sẽ thu mua khoảng 300 tấn vải thiều Thanh Hà phục vụ xuất khẩu và bán trên các sàn thương mại điện tử.

Hải Dương tự tin được mùa, được giá vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh ảnh 2Ông Mai Xuân Thìn, Giám đốc Công ty Rồng Đỏ, đơn vị chuyên thu mua cung cấp vải thiều cho các sàn thương mại điện tử chia sẻ (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Tại Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021 tổ chức ngay sau lễ “mở vườn đưa vải xuất khẩu,” ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã xây dựng các kế hoạch tiêu thụ vải thiều vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa đảm bảo kết nối tiêu thụ vải thuận lợi.

“Chúng tôi tăng cường kết nối trực tuyến, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức thu mua, xuất khẩu vải thiều thuận lợi,” ông Thái khẳng định.

Ấn tượng với vùng nguyên liệu vải thiều Thanh Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định: Dịch bệnh COVID-19 khiến chúng ta phải đối diện với một thực tế biến động, phức tạp, bất định và mơ hồ. Tuy nhiên, địa phương, các ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân vẫn nỗ lực để không làm đứt quãng chuỗi cung cầu, đưa thương hiệu vải thiều Thanh Hà ra thế giới.

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ có chương trình hành động, cùng với tỉnh Hải Dương đưa Thanh Hà trở thành vùng trọng điểm về trái vải, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu gắn với du lịch sinh thái,” ông Hoan nhấn mạnh.  

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Hải Dương xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà ở nhiều thị trường tiềm năng đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử. Dự kiến, trong tuần này sẽ có khoảng 100 tấn vải được xuất khẩu sang thị trường Nam Úc và Tây Úc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục