Hàn Quốc cân nhắc dời tượng "nhạy cảm" trước ĐSQ Nhật Bản

Bức tượng một cô gái biểu tượng cho vấn đề "phụ nữ mua vui" được một tổ chức dân sự Hàn Quốc dựng lên nhân dịp đánh dấu ngày thứ 1.000 nhóm này biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản.
Hàn Quốc cân nhắc dời tượng "nhạy cảm" trước ĐSQ Nhật Bản ảnh 1Một nhóm phụ nữ biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. (Nguồn: AFP)

​Ngày 26/12, hãng Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang cân nhắc di dời bức tượng một cô gái biểu tượng cho vấn đề "phụ nữ mua vui" khỏi vị trí trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, nếu Tokyo đưa ra các điều kiện có thể chấp nhận đối với Seoul trong cuộc đàm phán sắp tới về vấn đề này.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến thảo luận về vấn đề phụ nữ mua vui trong cuộc gặp ngày 28/12 tới tại Seoul.

Theo nguồn tin trên, Seoul cũng đang xem xét chấp thuận đề nghị của Tokyo, theo đó Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ tránh chỉ trích Nhật Bản về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến khi bà hội đàm với lãnh đạo các nước khác.

Bức tượng đồng trên được một tổ chức dân sự Hàn Quốc dựng lên vào tháng 12/2011, nhân dịp đánh dấu ngày thứ 1.000 nhóm này biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản. Hiện chưa rõ liệu chính quyền Hàn Quốc có thể thuyết phục nhóm này đồng ý di chuyển bức tượng hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.