Phát biểu họp báo ngày 17/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeong Bit Na cho biết Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (CIS) đã tiến hành đánh giá bước đầu về khả năng thực hiện nhiệm vụ đối với khoảng 400 cán bộ, bao gồm tất cả các sỹ quan trên cấp trung tá và những người được huy động trong thời gian thiết quân luật.
Trong số này, CIS quyết định xử lý kỷ luật đối với 181 cá nhân được xếp vào diện "liên quan đến thiết quân luật ngày 3/12/2024."
31 cá nhân trong tổng số 181 sỹ quan có liên quan đến thiết quân luật đã bị loại khỏi nhiệm vụ phản gián và trở về các binh chủng tương ứng, thực chất là điều động trở về đơn vị ban đầu.
Việc điều chuyển trở lại đơn vị trước khi triển khai như vậy được coi là một biện pháp kỷ luật trên thực tế của quân đội. Số trường hợp còn lại đã bị thuyên chuyển. Những người được huy động vào "đội bắt giữ, kể cả bất tuân lệnh cũng vẫn nằm trong diện bị kỷ luật."
Trong nhóm sỹ quan thuộc diện kỷ luật này không có ai bị truy tố hoặc khởi tố. Ngoài ra, những người ban đầu bị phát hiện có liên quan nhưng qua xác minh không có vi phạm đã được phục chức.
Dự kiến CIS sẽ sớm tiến hành điều chuyển nhân sự đối với 2.000 người còn lại thông qua đánh giá khả năng làm nhiệm vụ.
Động thái trên không phải là quyết định được đưa ra ở cấp Bộ Quốc phòng mà là kết quả của một cuộc "cải tổ nhân sự" nội bộ của CIS dưới sự chỉ đạo của Quyền Tư lệnh Pyeon Moo Sam.
Bộ Quốc phòng hiện xem xét kế hoạch chỉ giữ lại chức năng phản gián trong CIS, đồng thời chuyển giao hoặc điều chỉnh các vai trò như thu thập thông tin tình báo, điều tra, kiểm tra lý lịch và tình báo nhân sự cho các cơ quan tương tự khác. Ủy ban Kế hoạch quốc vụ trong chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ ủng hộ việc giải thể CIS.
Một quan chức quân đội tiết lộ dường như CIS đã chủ động thu hẹp quy mô trước khi thực sự bị giải thể./.