Hàn Quốc ghi nhận hơn 85.300 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

Mặc dù số ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua tính tới trưa 29/7 giảm nhẹ so với 88.384 ca ghi nhận một ngày trước đó, nhưng lại tăng khoảng 20% so với cách đây một tuần.
Hàn Quốc ghi nhận hơn 85.300 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ảnh 1Nhà ga trung tâm Seoul nhộn nhịp trở lại khi người dân Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Hè. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước ngày ghi nhận 85.320 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua tính tới trưa 29/7, nâng tổng số ca nhiễm lên 19.620.517 ca.

Mặc dù số ca mắc này giảm nhẹ so với 88.384 ca ghi nhận một ngày trước đó, nhưng lại tăng khoảng 20% so với cách đây một tuần.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đang tăng cao trở lại do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh. Tốc độ lây nhiễm có chiều hướng tăng mạnh do Hàn Quốc đang trong kỳ nghỉ Hè và các biện pháp phòng dịch đã được dỡ bỏ gần như hoàn toàn trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang.

[Hàn Quốc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng dịch giai đoạn mới]

Ngày 29/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương để rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Yoon nhận định dịch COVID-19 đang tái bùng phát nhanh hơn dự báo. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì đường lối khôi phục đời sống thường nhật, không áp dụng giãn cách xã hội trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, đặt mục tiêu giảm thiểu số ca bệnh nặng và số ca tử vong do COVID-19.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh "phòng dịch khoa học" là điều thiết yếu để đạt mục tiêu này. Ông quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia làm Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban tư vấn có thể trực tiếp tham dự và nêu ý kiến trong quá trình thảo luận chính sách phòng dịch của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.

Tổng thống Yoon khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để "phòng dịch chính xác, đúng mục đích", cũng như đánh giá tình hình một cách khách quan khoa học, có biện pháp cần thiết và kịp thời.

Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon cũng chỉ thị các ban ngành hữu quan đề ra các phương án xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, không gây bất tiện cho người dân như thiếu cơ sở xét nghiệm hay chi phí xét nghiệm. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng dịch mới mà chính phủ đề ra vì cuộc sống bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục