Hàn Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 ở trường học

Bắt đầu từ tháng 3/2023, các trường học tại Hàn Quốc sẽ không bắt buộc kiểm tra thân nhiệt với học sinh và giáo viên hay lắp đặt vách ngăn ở khu vực căngtin.
Hàn Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 ở trường học ảnh 1Trẻ em bỏ khẩu trang trong lớp học tại thành phố Daegu, Hàn Quốc sau khi nước này chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín, ngày 30/1/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 10/2 đã công bố phương án phòng dịch COVID-19 trong học kỳ mới của năm 2023 tại tất cả các bậc học, theo đó sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế để khôi phục bình thường hoạt động giảng dạy và học tập tại trường học.

Bắt đầu từ tháng 3 tới, các trường sẽ không bắt buộc kiểm tra thân nhiệt với học sinh và giáo viên hay lắp đặt vách ngăn ở khu vực căngtin.

Tuy nhiên, các trường vẫn có thể tự quyết định có áp dụng những biện pháp này hay không, sau khi cân nhắc tới tình hình lây nhiễm COVID-19 trong trường cũng như điều kiện về phòng dịch.

Do dịch COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản trong trường học như thông gió trong giờ học, khử khuẩn tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, bố trí phòng quan sát tạm thời khi phát sinh ca nghi nhiễm, test nhanh kháng nguyên (trên 1 lần) với học sinh có bệnh lý nền hoặc có triệu chứng nghi nhiễm khi bạn cùng lớp bị mắc COVID-19.

[Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong ngày 1/2]

Đối với ứng dụng tự theo dõi sức khỏe tại trường học, Bộ Giáo dục chỉ khuyến nghị với các trường hợp có rủi ro lây nhiễm mới phải nhập thông tin trên ứng dụng (như có triệu chứng sốt, ho, kết quả test nhanh dương tính, có người nhà mắc COVID-19 và bản thân đang chờ kết quả xét nghiệm PCR…).

Với các trường hợp này, học sinh sau khi đã khai báo lên ứng dụng thì không cần phải liên lạc tới trường và vẫn có thể được xác nhận điểm danh như bình thường. Tuy nhiên, khi đi học, học sinh sẽ phải trình các loại giấy tờ liên quan như giấy xét nghiệm hoặc giấy chẩn đoán của bác sỹ cho nhà trường.

Do Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1 nên các trường học cũng không bắt buộc học sinh và giáo viên đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc khi di chuyển trên xe buýt trường, hoặc trên phương tiện khác khi đi trải nghiệm hay tham gia các giờ học ngoại khóa.

Để góp phần giảm thiểu gánh nặng phòng dịch cho trường học, Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn tay đồng thời bố trí nhân lực chuyên trách phòng dịch.

Bộ Giáo dục sẽ tăng cường hỗ trợ hoạt động này trong khoảng thời gian 2 tuần đầu sau khai giảng (từ ngày 2-16/3) để các trường có thể áp dụng ổn định hướng dẫn phòng dịch mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục