Hàn Quốc ra mắt nhóm đặc trách an ninh kinh tế đối phó với đại dịch

Nhóm đặc trách có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương khắc phục vấn đề về chuỗi cung ứng đang được xem là vấn đề nóng của thế giới khi đại dịch COVID-19 kéo dài.
Hàn Quốc ra mắt nhóm đặc trách an ninh kinh tế đối phó với đại dịch ảnh 1Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc đã thành lập một nhóm đặc trách mới thuộc Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ các chương trình của chính phủ xây dựng các chuỗi cung ứng linh hoạt những mặt hàng thiết yếu và giải quyết các thách thức kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Một quan chức ngoại giao cho biết đây là một trong các nỗ lực của chính phủ ứng phó với các vấn đề liên quan tới đứt gãy chuỗi cung ứng.

An ninh kinh tế có thể được hiểu theo khái niệm là bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia ở nước ngoài.

Nhóm đặc trách bắt đầu khởi động từ đầu tuần này, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chính phủ khác hỗ trợ doanh nghiệp địa phương khắc phục các vấn đề về chuỗi cung ứng đang được xem là vấn đề nóng của thế giới khi đại dịch COVID-19 kéo dài.

[Hàn Quốc không thay đổi lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn]

Cục Quan hệ kinh tế song phương của Bộ Ngoại giao trực tiếp điều hành hoạt động của nhóm, chú trọng tới lĩnh vực kinh tế và có thể được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác phù hợp với tầm quan trọng ngày càng tăng của quản lý chuỗi cung ứng.

Hiện các nhà sản xuất chip toàn cầu, bao gồm cả Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc, đang đối mặt với áp lực của Mỹ trong việc chia sẻ thông tin về hàng tồn kho và các thông tin chi tiết khác.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu hụt chip, chi phí vận tải tăng mạnh và tình trạng chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa, đặt ra những thách thức đối với ngành điện tử, ôtô và bán lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.