Hàn Quốc sẽ đi đầu trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho hay Seoul sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm nhà khách Samjiyon, gần núi Paektu ngày 20/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm nhà khách Samjiyon, gần núi Paektu ngày 20/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17/4 cho hay, Seoul sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trên được ông Kim Yeon-chul đưa ra tại một diễn đàn về quan hệ liên Triều ở Seoul. Ông cho rằng vẫn còn con đường dài phải đi và nhiều chướng ngại vật phải vượt qua, một năm sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hồi năm ngoái.

[Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ 4]

Ông nhấn mạnh: "Do đây là vấn đề vận mệnh của bán đảo Triều Tiên nên chính phủ sẽ đi đầu trong việc giải quyết căn bản vấn đề hạt nhân Triều Tiên và (thiết lập) tiến trình hòa bình lâu dài trên bán đảo này."

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông sẽ xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh thứ tư với Chủ tịch Kim Jong-un trong nỗ lực tiếp tục thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục