Hàn Quốc thông báo tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt mốc 3.100

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 29/2 cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 3.150 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng 219 ca so với số liệu công bố sáng cùng ngày.
Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng đề phòng dịch COVID-19 tại nhà ga đường sắt Dongdaegu ở Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng đề phòng dịch COVID-19 tại nhà ga đường sắt Dongdaegu ở Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 29/2 cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 3.150 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng 219 ca so với số liệu công bố sáng cùng ngày.

Trong số các trường hợp nhiễm bệnh ở Hàn Quốc, 10 người đang trong tình trạng nguy kịch.

KCDC cũng cho biết đã có trường hợp đầu tiên tái nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời cảnh báo sẽ có một số lượng lớn trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại thành phố Daegu, tâm dịch ở Hàn Quốc, khi tiến hành xét nghiệm các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa.

[Hàn Quốc cảnh báo có thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 tại Daegu]

Tính đến sáng 29/2, số người nhiễm bệnh tại Daegu - thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc - đã vượt con số 2.000, chiếm hơn 70% tổng số ca nhiễm bệnh trên khắp nước này.

Đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 17 ca tử vong do COVID-19, sau khi có thêm 1 trường hợp tử vong sáng 29/2. Trường hợp tử vong mới nhất này là một cụ ông 77 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 25/2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục