Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề kỹ thuật cho ASEAN

Dự hội thảo về Dự án giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật TEAM, các nước thành viên tham dự sẽ trình bày báo cáo quốc gia đồng thời đề xuất các khuyến nghị về chính sách phù hợp với từng nước.
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ đào tạo nghề kỹ thuật cho ASEAN ảnh 1(Ảnh minh họa. Đại Nghĩa/TTXVN)

Ngày 31/5, phái bộ Hàn Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức hội thảo khu vực lần thứ 2 về Dự án giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật (TEVT) ASEAN-Hàn Quốc (TEAM) dành cho các nước trong khu vực.

Được tổ chức với hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 thành viên thuộc Bộ Lao động và Bộ Giáo dục từ 10 nước thành viên ASEAN, hội thảo lần này tập trung vào phương hướng giáo dục và đào tạo nghề kỹ thuật phù hợp với từng quốc gia. Các nước thành viên tham dự sẽ trình bày báo cáo quốc gia đồng thời đề xuất các khuyến nghị về chính sách phù hợp với từng nước.

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết đối với Việt Nam, thông tin về công nghệ tương lai còn thiếu và có nhu cầu thiết lập kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với kỷ nguyên chuyển đổi số, đào tạo nghề suốt đời và tăng cường năng lực cho giáo viên dạy nghề.

Trong khi đó, ở Philippines, 90% đào tạo nghề được thực hiện trong khu vực tư nhân do đó bị phân tán và chính phủ cần thiết lập một hệ thống thông tin thị trường lao động để có thể tích hợp và sử dụng chung.

Báo cáo công bố tại hội thảo sẽ đươc Ban Thư ký ASEAN tổng hợp và chia sẻ với 10 nước thành viên và sẽ được sử dụng trong các khóa đào tạo và giáo dục nghề kỹ thuật trong tương lai ở mỗi nước.

[ASEAN và Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi]

Dự án TEAM được Chính phủ Hàn Quốc công bố năm 2020 và triển khai trong 3 năm từ 2020-2022 với tổng kinh phí 6,9 triệu USD để thể hiện cam kết của Hàn Quốc với ASEAN trong việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực ở ASEAN để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch COVID-19.

Do mức độ phát triển kinh tế của 10 nước ASEAN khác nhau, trình độ đào tạo nghề và hệ thống văn bằng quốc gia cũng khác nhau, Hàn Quốc đã đề xuất phương hướng cá biệt hóa phù hợp với từng quốc gia.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN thông qua chương trình đào tạo nghề được hỗ trợ bởi sự tham gia của các ngành và thông tin thị trường lao động.

Giai đoạn 2 là Chương trình TVET ASEAN-Hàn Quốc. Giai đoạn 3 là xây dựng năng lực để thực thi Khung trình độ quốc gia và hệ thống đảm bảo chất lượng trong TVET ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV).

Dự án được các cơ quan hàng đầu của Hàn Quốc triển khai, trong đó đại diện cho từng lĩnh vực chuyên môn là Viện Nghiên cứu Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp Hàn Quốc, Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc (KOREA TECH), KCCI và HRD Hàn Quốc.

Giai đoạn dầu, dự án đã tiến hành phân tích thị trường lao động của các quốc gia thành viên ASEAN nhằm xác định và ưu tiên các nhu cầu và yêu cầu của từng quốc gia. Trên cơ sở phân tích này, 100 giảng viên và 400 học viên TVET của các nước ASEAN sẽ được mời tham gia các khóa đào tạo trong các lĩnh vực ưu tiên tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục