Hàn Quốc, Trung Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19

Hàn Quốc ghi nhận 1.710 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó 1.662 ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn Trung Quốc đang tập trung đẩy lui ổ dịch COVID-19 ở Giang Tô.
Hàn Quốc, Trung Quốc ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 22/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca mắc mới bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao khi giới chức y tế nước này đang phải gồng mình ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, trong bối cảnh người dân di chuyển nhiều hơn vào kỳ nghỉ mùa Hè.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/7 ghi nhận 1.710 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó 1.662 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 196.806 ca.

Theo KDCA, tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc cũng tăng lên 2.089 ca, sau khi có thêm 4 người không qua khỏi. Tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc hiện là 1,06%.

[Chuyên gia y tế Hàn Quốc kêu gọi chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm]

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc duy trì mức trên 1.000 ca/ngày kể từ ngày 7/7 vừa qua trong bối cảnh người dân di chuyển nhiều hơn trong kỳ nghỉ Hè này.

Giới chức y tế quan ngại rằng làn sóng dịch bệnh thứ 4 tại Hàn Quốc chưa thể đạt đỉnh khi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang khiến số ca nhiễm mới gia tăng bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Hiện Hàn Quốc đã gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 4 - cấp cao nhất, tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, và cấp độ 3 đối với những khu vực còn lại trên cả nước đến ngày 8/8 tới.

Tuy nhiên, một số thành phố ngoài vùng đô thị Seoul đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 4 để ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả hơn.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét kế hoạch thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nếu những quy định giãn cách hiện nay không cải thiện được tình hình dịch bệnh.

Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng cách mở rộng đối tượng tiêm chủng cho những người trẻ tuổi.

Đến nay, 18,72 triệu người Hàn Quốc (tương đương 36,5% trong tổng số 51,3 triệu dân) đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, trong đó 7,06 triệu người đã tiêm đủ 2 liều.

Trong khi đó, cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 29/7, Trung Quốc đại lục có thêm 64 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca lây nhiễm trong cộng đồng, gồm 18 ca ở tỉnh Giang Tô, 2 ca ở tỉnh Hồ Nam và 1 ca ở Bắc Kinh. Không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua tại Trung Quốc đại lục.

Tính đến ngày 29/7, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 92.875 ca nhiễm, trong đó 4.636 ca tử vong do COVID-19.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 11.982 ca nhiễm, trong đó 212 ca tử vong; Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) có 59 ca nhiễm; Đài Loan (Trung Quốc) có 15.637 ca nhiễm, trong đó 787 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.