Hàn Quốc tuyên án các thành viên Nội các cũ liên quan đến thiết quân luật

Thành viên mới nhất bị tuyên án liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất thành cuối năm 2024 là cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min.
Quang cảnh bên ngoài Toà án quận trung tâm Seoul ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/2, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên án cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min 7 năm tù giam liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất thành cuối năm 2024.

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết với phán quyết này, ông Lee Sang Min trở thành thành viên thứ hai trong Nội các của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị kết án liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật. Vào tháng trước, cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã bị tuyên án 23 năm tù.

Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Lee Sang Min sau khi truy tố ông này về tội tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật, ra lệnh phong tỏa các cơ quan trọng yếu, cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên ông Lee Sang Min phạm tội khai man khi làm chứng.

Trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cuối năm 2025, ông Lee Sang Min đã phủ nhận việc tham gia vào việc lên kế hoạch cho sắc lệnh ban bố thiết quân luật khi lập luận rằng sắc lệnh thiết quân luật của cựu tổng thống không thể bị xem là hành vi nổi loạn.

Phiên tòa xét xử hình sự ông Yoon Suk Yeol với tội danh cầm đầu cuộc nổi loạn thông qua sắc lệnh thiết quân luật đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua, trong đó công tố viên đặc biệt đề nghị án tử hình với cựu Tổng thống Yoon.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, nổi loạn được định nghĩa là hành vi nhằm mục đích tước bỏ quyền lực nhà nước khỏi một phần hoặc toàn bộ đất nước hoặc dàn dựng một cuộc bạo loạn với mục đích lật đổ Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục