Ngày 9/2, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã di lý hơn 1.500 công dân từ Myanmar về nước.
Đây là số nghi phạm hình sự bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa 3 nước Trung Quốc-Myanmar-Thái Lan nhằm vào các đường dây đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở Myawaddy, một thị trấn biên giới ở phía Đông Nam Myanmar, giáp với thị trấn Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hơn 630 tòa nhà liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Khu phức hợp KK ở Myawaddy đã bị phá dỡ và tất cả các nghi phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông đã được đưa trở lại Trung Quốc, đánh dấu kết quả thành công bước đầu của chiến dịch trấn áp chung.
Đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập một cơ chế phối hợp cấp bộ trưởng để đấu tranh với tội phạm lừa đảo viễn thông và cho đến nay đã thực hiện được nhiều chiến dịch chung.
Năm nay, các lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, với sự hỗ trợ của các Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar và Thái Lan, đã tổ chức các cuộc tham vấn với các đối tác ở hai nước này và đã tiến hành 10 chiến dịch hồi hương.
Một quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, mở rộng các hoạt động phối hợp, triệt phá các trung tâm tội phạm và truy bắt nghi phạm để củng cố thành quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo viễn thông.
Trước đó, Bộ trên cho biết kể từ tháng 10/2025, Myanmar đã triển khai một loạt hành động thực thi pháp luật mới tại Myawaddy và các khu vực khác theo thỏa thuận ba bên, bắt giữ nghi phạm và triệt phá các ổ tội phạm lừa đảo.
Ngày 15/12/2025, cảnh sát 3 nước đã phối hợp kiểm tra các địa điểm lừa đảo lớn, bao gồm cả Khu phức hợp KK và thành phố mới châu Á Thái Bình Dương.
Ngày 25/12/2025, hơn 7.600 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan đến đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông tại khu vực Myawaddy đã bị di lý về nước.
Ngày 5/2/2026, trong một hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường quản trị toàn diện nhắm vào các cá nhân, thẻ điện thoại, mạng lưới và các kênh liên quan đến lừa đảo; tăng cường các cơ chế phối hợp và làm sâu sắc thêm các quan hệ hợp tác quốc tế để thu hẹp không gian hoạt động của tội phạm lừa đảo viễn thông và đóng góp các giải pháp trong việc ứng phó với thách thức toàn cầu này./.
Triệt phá đường dây lừa đảo và cưỡng bức tình dục tại Campuchia
Nhóm tội phạm đã lợi dụng sự tổn thương về tâm lý để ép buộc nhiều nạn nhân nữ phải quay video hoặc gửi ảnh có nội dung khiêu dâm, phục vụ cho mục đích tống tiền và phát tán trái phép.