Hàn Quốc và UAE thảo luận tăng cường hợp tác hạt nhân

Hàn Quốc và UAE đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác hạt nhân, trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của UAE dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay.
Hàn Quốc và UAE thảo luận tăng cường hợp tác hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un-gyu (phải) và Chủ tịch Cơ quan điều hành Abu Dhabi, Khaldoon Khalifa Al Mubarak. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 9/1, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác hạt nhân, trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của UAE dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay.

Thông báo của Bộ Năng lượng Hàn Quốc nêu rõ tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un-gyu và Chủ tịch Cơ quan điều hành Abu Dhabi, Khaldoon Khalifa Al Mubarak đã thảo luận các vấn đề mới nhất trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Theo một thỏa thuận ký năm 2008, Tập đoàn Điện lực quốc doanh Hàn Quốc (KEPCO) phối hợp với Tập đoàn năng lượng hạt nhân UAE (ENEC) xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân APR-1500 do Hàn Quốc thiết kế ở khu vực Barakah, miền Tây UAE.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, nhà máy này có khả năng cung ứng tới 1/4 tổng lượng điện năng của UAE.

Ngoài ra, hai bên còn nhất trí xem xét các biện pháp hợp tác trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tại thời điểm các quốc gia ở khu vực Trung Đông đang tăng cường tìm kiếm cách thức nhằm gia tăng nguồn năng lượng tái tạo.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Bộ trưởng Paik nhấn mạnh trong bối cảnh các lò phản ứng hạt nhân sắp đi vào hoạt động và kéo dài trong 60 năm tới, ông đề xuất hai nước "xây dựng quan hệ đối tác hướng tới tương lai có thể kéo dài trong một thế kỷ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục