Hàn Quốc-Mỹ hội đàm quốc phòng cấp bàn về vấn đề Triều Tiên

Cuộc hội đàm quốc phòng cấp làm việc tại Seoul, tập trung vào vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác liên quan đến mối quan hệ đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng.
Hàn Quốc-Mỹ hội đàm quốc phòng cấp bàn về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeline Albright thảo luận về vấn đề Triều Tiên tại Washington, DC, Mỹ ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các nước này và Mỹ ngày 27/9 đã bắt đầu cuộc hội đàm quốc phòng cấp làm việc tại Seoul, tập trung vào vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác liên quan đến mối quan hệ đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng.

Nguồn tin bộ trên cho hay các chủ đề chính trong chương trình nghị sự của sự kiện kéo dài hai ngày này bao gồm phối hợp chính sách đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cam kết của Mỹ đối với sức mạnh răn đe mở rộng và chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc.

Với cuộc hội đàm này, hai bên cũng tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc họp tham vấn an ninh Hàn Quốc-Mỹ thường niên cấp bộ trưởng dự kiến sẽ diễn ra tại Seoul vào cuối tháng tới.

Cơ chế đối thoại quốc phòng cấp làm việc giữa hai nước được bắt đầu vào năm 2011 và diễn ra hai lần mỗi năm, trong đó hai bên thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục