Đây được cho là động thái ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của Thủ tướng ĐứcAngela Merkel.
Các nhà tổ chức cho biết khoảng 10.000 công nhân tại Ruesselsheim, gầnthành phố Frankfurt, nơi có nhà máy sản xuất xe thương hiệu Opel lớn nhất ở Đức,đã tham gia cuộc đình công này.
Bên cạnh đó, công nhân tại 3 nhà máy khác củaOpel ở Đức cũng ngừng làm việc để hưởng ứng cuộc đình công trên.
Trước đó, hãng sản xuất ôtô General Motors (GM) của Mỹ đã bất ngờ tuyên bốhủy kế hoạch bán lại cổ phần đa số (55%) của thương hiệu Opel ở châu Âu vàthương hiệu Vauxhall tại thị trường Anh.
Quyết định của GM được đưa ra sau nhiều tháng thương thuyết với hai đốitác là công ty sản xuất phụ tùng ôtô Magna của Canada và Ngân hàng Nga Sperbank.
Hồi tháng 3/2009, khi GM phải đối mặt với khoản lỗ khổng lồ 30,9 tỷ USD,trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu khủng hoảng vì suy thoái, GM buộc phải đềxuất bán Opel và Vauxhall.
Cho tới tháng 9 vừa qua, hãng mới chính thức bước vàođàm phán việc mua-bán./.