Hàng triệu người chen chúc trên các chuyến tàu để kịp dự lễ Eid

Hôm thứ Năm vừa qua, hàng triệu người Bangladesh đã chen chúc nhau trên các chuyến tàu hỏa để kịp về nhà dự lễ Eid.
Hàng triệu người chen chúc trên các chuyến tàu để kịp dự lễ Eid ảnh 1Dòng người chen chúc để lên tàu. (Nguồn: DM)

Hôm thứ Năm vừa qua, hàng triệu người Bangladesh đã chen chúc nhau trên các chuyến tàu hỏa để kịp về nhà dự lễ Eid.

Mọi chuyến tàu đều trong tình trạng kín chỗ hoặc quá tải, kèm theo đó là những lo ngại về sự an toàn trong chuyến đi. Và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra khi một người đàn ông rơi ra khỏi một con tàu đông đúc và bị cán làm đôi trên đường ray ở thủ đô Dhaka.

Tuy nhiên, tai nạn này không khiến người dân cảm thấy sợ hãi hơn với những chuyến đi đầy nguy hiểm của họ, và nhiều người vẫn bất chấp tất cả trèo lên ngồi ở nóc tàu để đi từ thành phố nơi họ làm việc về quê.

Ước tính có tới 90% trong số 160 triệu người Bangladesh là người Hồi giáo, và hàng năm cứ vào dịp này, các con tàu hỏa ở Bangladesh lại chật kín người mong được trở về nhà để đoàn tụ với gia đình trong dịp lễ.

Do hành khách thường trèo lên ngồi ở nóc tàu hoặc đu mình trên cửa các toa, khả năng có người rơi xuống đường ray hoặc các tai nạn tương tự không phải là hiếm gặp.

Eid al-Adha, "Lễ Hiến sinh" của người Hồi giáo là dịp lễ nhằm tôn vinh việc Abraham sẵn lòng hiến tế con trai mình cho Chúa. Năm nay, có nhiều tranh luận về việc chuẩn bị cho dịp lễ này sau khi các nhà chức trách cảnh báo hàng triệu con bò bị đem ra hiến tế đã được vỗ béo bằng thuốc cấm.

Theo hãng tin AFP, có ít nhất 10 triệu con bò và dê sẽ bị hiến tế trong dịp lễ này, nhưng các chuyên gia lo ngại rằng chúng có thể đã được vỗ béo bằng các loại steroid gây ung thư nhằm thu được nhiều lợi nhuận hơn khi nhu cầu tăng cao.

Hàng triệu người chen chúc trên các chuyến tàu để kịp dự lễ Eid ảnh 2Cảnh chờ đợi đông đúc và chen chúc nhau lên tàu tại ga tàu. (Nguồn: DM)

"Theo ước tính, có khoảng 20% số gia súc bán trong dịp lễ Eid được vỗ béo bằng các loại steroid bị cấm như dexamethasone," giáo sư Muzaffar Hossain, một chuyên gia về khoa học động vật tại Đại học Nông nghiệp Bangladesh cho biết.

Những con bò được vỗ béo kiểu này được giá hơn bình thường từ 400-1.000 USD, nhưng thịt của chúng có thể gây những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cho người ăn. Hôm thứ Hai vừa rồi, Tòa án tối cao Bangladesh đã đề nghị chính phủ nước này điều tra vụ việc và có biện pháp kiểm soát việc tiêu thụ thịt bò bị nhiễm steroid.

Eid al-Adha là dịp lễ lớn thứ hai trong hai lễ Eid của người Hồi giáo, sau lễ Eid al-Fitr và đánh dấu kết thúc cuộc hành hương hàng năm tới thánh địa Mecca.

Giống như lễ Eid al-Fitr, lễ Eid al-Adha bao gồm các buổi lễ tôn giáo, quyên góp từ thiện, các hoạt động tụ họp gia đình và xã hội, tặng quà và các bữa tiệc truyền thống./.

Hàng triệu người chen chúc trên các chuyến tàu để kịp dự lễ Eid ảnh 3Chấp nhận ngồi trên nóc tàu để kịp dự lễ Eid. (Nguồn: DM)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục