Hãng sẽ thuê vài trăm nhân công làm việc trongnhững dây chuyền sản xuất của mình tại đây.
Cổ đông lớn của BYD là tỷ phú Mỹ Warren Buffet. Hãng cho biết đã chọn LosAngeles sau khi đã tìm hiểu nhiều thành phố khác ở California.
Ông Wang Chuan-fu, người được mệnh danh là Henry Ford của Trung Quốc, cho biếtBYD (viết tắt tiếng Anh của cụm từ Xây đắp ước mơ của bạn) có ba giấc mơ tại Mỹ.
Thứ nhất là việc chế tạo những tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ.; thứ hai là phát triển công việc trên toàn nước Mỹ và thứ ba là lắp ráp và bán ôtô điện tại Mỹ.
Ông Wang cũng tiết lộ kế hoạch thuê 100 đến 150 công nhân Mỹ vào làm việc ởphòng thiết kế và phát triển công nghệ năng lượng. Con số này sẽ tăng trong cácnăm tiếp theo và có thể lên đến 2.000 nhân công.
Về mặt hàng tấm pin năng lượng mặt trời, ông Wang cho biết BYD sẽ giảm giá thànhsản phẩm xuống 10% mỗi năm để ai cũng có thể mua được.
BYD được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất ắcquy và pin điện thoại di động,máy tính xách tay. Đến năm 2003 hãng cho ra mắt chiếc xe hơi đầu tiên. Năm2009, BYD bán được 500.000 xe các loại và trở thành hãng xe lớn thứ 4 TrungQuốc. BYD hiện có 150.000 nhân công.
Đã từ lâu, hãng có ý định thâm nhập thị trường Mỹ. Ngoài ra, BYD còn muốn bán xehybrid của mình ở châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và nhất là châu Âu.
Mẫu xe điện nổi tiến của BYD là chiếc e6, có giá khoảng 40.000 USD, với tầm hoạtđộng hơn 400km cho mỗi lần xạc điện. Ắcquy của xe có thể được xạc 50% chỉ trong10 phút./.