Hãng xe ôtô Ford thu hồi hơn 1.300 xe Lincoln nhập khẩu

Ford sẽ thu hồi dòng ôtô Lincoln MKZ nhập khẩu, được sản xuất từ ngày 2/3/2015 đến ngày 27/6/2015 và dòng xe Lincoln MKX sản xuất từ ngày 26/5/2015 đến ngày 26/6/2015, bắt đầu từ 1/1/2020.
Một đại lý của hãng Ford tại Chicago, Illinois. (Nguồn: Getty Images)
Một đại lý của hãng Ford tại Chicago, Illinois. (Nguồn: Getty Images)

Công ty sản xuất ôtô Ford của Trung Quốc thông báo sẽ thu hồi 1.351 chiếc xe Lincoln trên thị trường Trung Quốc.

Cục Quản lý thị trường của nhà nước Trung Quốc cho biết việc thu hồi sẽ diễn ra từ ngày 1/1/2020, liên quan đến dòng ôtô Lincoln MKZ nhập khẩu, được sản xuất từ ngày 2/3/2015 đến ngày 27/6/2015 và dòng xe Lincoln MKX sản xuất từ ngày 26/5/2015 đến ngày 26/6/2015.

[Ford thu hồi hơn 600.000 chiếc ôtô do lỗi hệ thống phanh]

Do thiếu lớp phủ ngoài, khi các xe trên đi trên đường có muối có thể làm gỉ và ăn mòn các loại chốt khóa của các động cơ phụ tùng thiết bị lái, khiến các động cơ bị lỏng và có thể rơi khỏi khung phụ tùng, ảnh hưởng tới khả năng điều khiển xe.

Ford cam kết thay thế miễn phí các bộ phận phát hiện có lỗi nhằm loại bỏ các nguy cơ đối với sự an toàn của xe và người sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục