Hàn-Mỹ không thể khắc phục bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc và Mỹ đã không thể hóa giải những bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng nhằm duy trì lực lượng Mỹ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn-Mỹ không thể khắc phục bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: UPI.com)

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 8 ở Seoul ngày 19/10, Hàn Quốc và Mỹ đã không thể hóa giải những bất đồng về chia sẻ chi phí quốc phòng nhằm duy trì lực lượng Mỹ đồn trú trên Bán đảo Triều Tiên.

Hai nước đồng minh đã kết thúc 4 ngày đàm phán mà không thể giải quyết bất đồng về một loạt các vấn đề mấu chốt, như chi phí chính xác Seoul phải gánh để duy trì 28.500 quân Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Tuy vậy, hai bên quyết định tìm cách hoàn tất đàm phán muộn nhất vào tháng tới tại Mỹ "trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau."

[Hàn Quốc và Mỹ kéo dài đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng]

Do thất bại trong đàm phán lần này, Seoul và Washington đều thừa nhận, sẽ khó hoàn tất các thủ tục trong nước, trong đó có sự phê chuẩn của quốc hội, trong năm nay.

Thỏa thuận hiện hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Vấn đề mấu chốt là Washington kêu gọi Seoul tăng phần đóng góp thêm 50% cho việc duy trì lực lượng đồn trú, so với con số 960 tỷ won (846 triệu USD) mỗi năm hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục