Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm chiều 27/10

Chỉ số chứng khoán tại các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Manila, Bangkok, Mumbai, Jakarta và Wellington đều tăng điểm trong phiên chiều 27/10.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm chiều 27/10 ảnh 1Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei-225 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên chiều 27/10 do các nhà giao dịch ngày càng hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất.

Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,7% lên 15.427,94 điểm.

Thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Manila, Bangkok, Mumbai, Jakarta và Wellington cũng tăng điểm.

Riêng chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.982,90 điểm, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3% xuống 27.345,24 điểm.

[Cổ phiếu của Twitter Inc sẽ bị đình chỉ giao dịch vào ngày 28/10]

Các nhà phân tích vẫn thận trọng do thực tế lạm phát đang lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ ở nhiều quốc gia khác nhau và cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào tháng 11/2022 đang được chú trọng.

Nhà phân tích Edward Moya của trung tâm OANDA cho biết Fed vẫn duy trì khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 12/2022.

Ông nhận định rằng những rạn nứt trong nền kinh tế vẫn tồn tại, các điều kiện thắt chặt tài chính sẽ vẫn được duy trì.

Trong khi đó, lạm phát và số liệu thống kê về lao động vẫn chưa giảm đủ nhanh để hỗ trợ cho Fed giảm lãi suất.

Tại thị trường trong nước chốt phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index tăng 34,65 điểm lên 1028,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 647,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 11.122 tỷ đồng. HNX-Index tăng 7,68 điểm lên 213,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 59,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 818,4 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục