Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 2/10

Sau khi xuất hiện thông tin vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với virus SARS-CoV-2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 2/10 ảnh 1Bảng điện tử niêm yết giá các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 2/10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với virus SARS-CoV-2, diễn biến khiến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại nước này lại thêm khó dự đoán.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,67%, hay 155,22 điểm, xuống 23.029,9 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Jakarta và Bangkok đều giảm hơn 1%. Các thị trường Hong Kong và Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ. 

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho biết ông và phu nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sẽ bắt đầu cách ly và bắt đầu quá trình phục hồi ngay.   

Một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump là bà Hope Hicks đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 1/10, sau hai ngày di chuyển cùng nhà lãnh đạo Mỹ tới Ohio và Minnesota.

Ông Trump sẽ phải cách ly chỉ vài tuần trước khi một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Bác sỹ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Conley, cho biết cả ông Trump và Đệ nhất phu nhân đều "đang trong tình trạng sức khỏe tốt."

Ông đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Trump vẫn có thể duy trì mọi công việc "mà không có sự gián đoạn" trong quá trình cách ly cùng vợ tại Nhà Trắng.

[Bác sỹ thông báo tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump]

Nhà Trắng ngày 2/10 đã lược bỏ chuyến đi vận động tranh cử tại bang Florida khỏi lịch trình làm việc của ông Trump trong cùng ngày, sau khi ông cùng vợ có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo kế hoạch trước đó, Tổng thống Trump sẽ tiến hành vận động tranh cử tại sân bay Sanford ở Florida trong tối 2/10.

Khi còn 32 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông Trump chắc chắn sẽ phải hủy một loạt các chuyến đi khác trong tuần này và tuần tới. 

Thông tin Tổng thống Mỹ mắc COVID-19 được công bố khi các nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng Quốc hội Mỹ có thể thông qua được dự luật kích thích mới. 

Ngày 1/10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ kích thích trị giá 2.200 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sỹ đảng Cộng hòa có thể sẽ cản trở nỗ lực của các nghị sỹ Dân chủ tại Thượng viện Mỹ. 

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số VN – Index giảm 0,46% (tương đương 4,18 điểm) xuống 909,91 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,06% (1,41 điểm) lên 134,91 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục