Hình ảnh công nhân thoát nước Hà Nội dầm mình trong giá rét
Bất chấp nhiệt độ có ngày giảm còn 9 độ C, nhiều công nhân thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn ngâm mình dưới cống nước thải để thực hiện các công việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện nạo vét bùn trên mương trong những ngày giá rét. (Ảnh: TTXVN phát)
Các công nhân đều được trang bị thiết bị bảo hộ cẩn thận để giữ sức khỏe. (Ảnh: TTXVN phát)
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. (Ảnh: TTXVN phát)
Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện nạo vét bùn trên mương trong những ngày giá rét. (Ảnh: TTXVN phát)
Công ty TNHHMTV Thoát nước Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Phụ nữ được ưu tiên ở trên bờ, với những công việc nhẹ nhàng hơn. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong những ngày Hà Nội nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều hộ dân vô tư đắp, lắp những bục bệ, kết nối giữa phần vỉa hè với lòng đường để dễ dàng đi lại, làm ăn nhưng điều này lại cản trở việc tiêu thoát nước ở Thủ đô mỗi khi mưa ngập.
Lượng mưa đo được tại một số nơi vào thời điểm 16 giờ 40 ngày 17/8 như sau: quận Hai Bà Trưng là 73,8mm; quận Hoàn Kiếm 63mm; quận Đống Đa 54,8mm; quận Ba Đình là 52,7mm.
Sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập trong biển nước. Đến tối muộn, dù cơn mưa đã ngớt nhưng nước trên các phố vẫn rút rất chậm, gây khó khăn cho người dân.
Dự án cải tạo hồ Linh Quang triển khai từ năm 2004 dự kiến hoàn thiện vào năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng,song do khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên dự án phải dừng lại.