"Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử phi thường"

Theo nhà sử học Alain Russio, Bác Hồ là nhân vật lịch sử, người cộng sản phi thường và là nhà chính trị có tinh thần quốc tế cao cả.
Tại cuộc tọa đàm “Hồ Chí Minh, chiến sỹ giải phóng dân tộc và vì hòa bình,"nhà sử học Alain Russio đã rút ra kết luận: Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sửphi thường, một người cộng sản phi thường và một nhà chính trị có tinh thần quốctế cao cả.

Cũng tại buổi tọa đàm do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hội Hữu nghịPháp-Việt và Hội Người Việt Nam tại Pháp đồng tổ chức, nhân kỷ niệm 120 năm ngàysinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Raymond Aubrac, người từng cùng gia đình đón tiếpChủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam sang thăm Pháp năm 1946 đã kể lạinhiều kỷ niệm đẹp về ba lần gặp gỡ lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Đối vớiông, cuộc gặp nào cũng đáng nhớ và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

“Điều gây ấn tượng nhất với tôi chính là sự giản dị của Người. Sự giản dị đókhông phải cố tình tạo ra, mà Người vốn sinh ra đã là con người giản dị, khiêmnhường. Thật may mắn là tôi đã được thường xuyên trò chuyện với một nhà lãnh đạocó tầm vóc, khiêm tốn, giản dị và đặc biệt là rất thông minh, quan tâm tới nhiềuchủ đề cụ thể như vậy," ông Aubrac xúc động nói.

Cùng với ông Aubrac, một nhân chứng lịch sử khác, bà Raymond Dien, người từngnằm trước đầu máy xe lửa để ngăn chặn một đoàn tàu chở vũ khí sang Việt Namtháng 2/1950, cũng kể lại cuộc gặp gỡ đầy tự hào với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hơn hai giờ thảo luận, ngoài phần thuyết trình của các diễn giả, một sốnhà nghiên cứu lịch sử, đạo diễn phim tài liệu người Pháp và Việt Nam đã đặt ranhững câu hỏi cụ thể về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.

Chiều 19/5, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Trần Quang Hoan đã dẫn đầuđoàn cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt tại Anh, lưu học sinh đến đặt vònghoa tưởng nhớ công lao to lớn của Hồ Chủ tịch tại New Zealand House nằm ở trungtâm thủ đô London, trước kia là khách sạn Calerton, nơi Bác từng làm việc khiNgười sống tại London trong những năm đầu của thế kỷ 20.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Quang Hoan đã ôn lại những công lao to lớncủa Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh giá trị to lớn của tư tưởng vàtấm gương đạo đức của Người luôn là nền tảng lý luận và kim chỉ nam cho sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Len Adis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa của tấmbiển được gắn trên tường tòa nhà New Zealand House, ghi nhận dấu ấn những nămtháng Bác Hồ làm việc tại đây.

Ông John Callow, Giám đốc thư viện Mác tại London, đã bày tỏ tình cảm, sự ngưỡngmộ của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Bác là lãnh tụ thiên tài,người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một con người lỗi lạc không chỉ củadân tộc Việt Nam mà còn của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bánh mỳ Nếm với phần nhân đầy đặn, chuẩn hương vị Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Hương vị bánh mỳ Việt tại Hong Kong

Bánh mỳ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong thực đơn của các nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong, “sánh vai” cùng những cái tên nổi tiếng khác như phở, bún hay nem cuốn.