Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão số 10

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10.
Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão số 10 ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn trao tượng trưng 40 triệu đồng cho đình anh Nguyễn Khắc Thắng, Khối Hải Lam, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Tại Nghệ An, đánh giá cao công tác chủ động, tích cực của tỉnh trong công tác phòng chống, đối phó với bão số 10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhận thức đầy đủ về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; cập nhật kịp thời các thông tin về thiên tai từ Trung ương, tỉnh để làm tốt công tác dự báo, cảnh báo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bổ sung phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các xã, thị trấn, các đơn vị; tổ chức rà soát lại các điểm dân cư nằm trong vùng nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, xây dựng phương án sơ tán phòng tránh lũ, phối hợp với các cơ quan vận động nhân dân, tìm kiếm người bị nạn, giúp đỡ nhân dân sửa chữa, khắc phục nhà ở bị sập, hư hỏng để nhanh chóng ổn định đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Ban cứu trợ tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả do mưa lũ, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết, gia đình có nhà, gia súc bị lũ cuốn trôi và bị sạt lở đất phải di dời theo quy định.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lụt.

Trước đó, tại thị xã Cửa Lò, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Nguyễn Khắc Thắng (khối Hải Lam, phường Nghi Hải) và gia đình ông Nguyễn Hữu Thanh (khối Hải Bằng II, phường Nghi Hòa). Đây là hai gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bão số 10 vừa qua. Chia sẻ, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, Đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng và 40 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão số 10 ảnh 2Ông Trần Thanh Mẫn trao 1,5 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh Công Tường/TTXVN)

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung nhân lực, vật lực hỗ trợ nhân dân dựng lại các nhà bị sập hoàn toàn để người dân có nơi ăn, chốn ở ổn định. Ngoài ra, tỉnh huy động lực lượng lợp lại những ngôi nhà, trường học bị tốc mái... Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh và thăm hai gia đình ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị sập nhà hoàn toàn do bão.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh; đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình trong việc khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

[Yêu cầu ngân hàng miễn giảm lãi vay những hộ bị thiệt hại do bão số 10]

Sẻ chia với những khó khăn mà người dân miền Trung nói chung, nhân dân Quảng Bình nói riêng gặp phải, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi quyên góp ủng hộ trong các bộ, ngành, đơn vị, địa phương và quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 1,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình nhanh chóng rà soát, kịp thời phân bổ đến tận tay những hộ bị thiệt hại nặng để đồng bào có thêm nguồn động lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Về công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả bão số 10, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình cần chú ý huy động sự đóng góp, hỗ trợ đúng người, công khai rộng rãi kết quả vận động, phân bổ để nhân dân được biết, giám sát việc phân bổ, quản lý. Việc hỗ trợ cần tập trung vào hỗ trợ nhà ở, đời sống sinh hoạt, tạo điều kiện để trẻ em đi học trở lại...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà hai hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn tại phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và 5 hộ dân có người bị thương do cơn bão số 10 tại thị xã Ba Đồn.

Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão số 10 ảnh 3 Ông Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ mỗi gia đình tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn bị sập nhà 43 triệu đồng. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã đón học sinh trở lại học, dù trường lớp còn rất nhiều khó khăn, bộn bề sau bão số 10.

Năm ngày sau bão, học sinh đã đến trường học ổn định. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn chỉ tổ chức cho học sinh học tại cơ sở chính, còn các cơ sở phụ đang trong giai đoạn khắc phục. Nhiều trường che tạm bạt cho học sinh học hoặc chỉ lợp lại mái ngói các phòng học; hoạt động bán trú chưa thực hiện được do mái nhà và vật dụng nhà bếp bị hư hỏng.

Bão số 10 đã làm gần 600 phòng học bị hư hỏng nặng, 11 phòng học bị sập hoàn toàn, gần 600 bộ máy vi tính và 78 máy chiếu bị hỏng, hơn 10.500 bộ sách vở và gần 1.200 bộ bàn ghế học sinh bị hư hại..., ước tính thiệt hại hơn 205 tỷ đồng.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết sau bão số 10, toàn ngành đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy và học. Tuy nhiên, do thiệt hại quá lớn, Sở đã chỉ đạo các trường, ưu tiên tập trung cho công tác dạy và học.

Trong ngày 20/9, ngành điện Quảng Bình đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 250.000 khách hàng. Hiện tại, chính quyền đang tổ chức rà soát và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống sau bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục