Hòa Bình: Đá lăn làm sập nhà dân, 3 bố con may mắn thoát nạn

Một tảng đá khoảng 3m3 bất ngờ lăn từ trên núi xuống làm sập tường và hư hỏng nặng căn nhà cấp 4 của gia đình anh Đinh Công Liến, khiến anh bị thương ở vai và lưng.
Hòa Bình: Đá lăn làm sập nhà dân, 3 bố con may mắn thoát nạn ảnh 1Đá lăn làm hư hỏng nhà dân. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Khoảng 9 giờ ngày 10/7, tại xóm Bưởi, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một tảng đá lớn lăn từ núi xuống làm sập nhà dân.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Đây là vụ đá lăn thứ hai xảy ra tại địa bàn huyện Tân Lạc từ đầu năm đến nay.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phú Cường, ông Bùi Văn Tương, cho biết từ chiều 9/7, do trời mưa to nên tại một số điểm trên địa bàn đã xảy ra tình trạng đất đá trên núi lăn xuống đường và nhà dân.

Khoảng hơn 9 giờ ngày 10/7, một tảng đá khoảng 3m3 bất ngờ lăn từ trên núi xuống làm sập tường và hư hỏng nặng căn nhà cấp 4 của gia đình anh Đinh Công Liến (sinh năm 1986).

Vào thời điểm đó, trong nhà có anh Liến và 2 con nhỏ; may mắn là anh Liến chỉ bị thương nhẹ ở vai và lưng, còn 2 con nhỏ đã kịp chạy ra ngoài nên an toàn.

[Thanh Hóa: Người dân núi Pha Nọi nơm nớp lo đá lăn vào nhà]

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng người dân đã đưa anh Liến đến Trung tâm y tế xã Phú Cường để sơ cứu. Hiện sức khỏe anh Liến đã ổn định. Chính quyền địa phương đề nghị gia đình anh Liến tạm di dời đến nhà người thân.

Theo người dân địa phương, hiện tượng đá lăn thường xuyên xảy ra và rất nguy hiểm.

Trước đó, vào tháng 2/2018 tại xóm Bưng, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũng đã xảy ra vụ đá lăn làm sập một nửa nhà dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục