Hỏa hoạn thiêu rụi 11 căn nhà, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Xóm Cồn thuộc khu phố 3, đã thiêu rụi hoàn toàn 11 căn nhà và 4 căn nhà khác bị ảnh hưởng hư hỏng nhẹ, thiệt hại ước tính ban đầu gần 2 tỷ đồng.
Hỏa hoạn thiêu rụi 11 căn nhà, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: cand)

Ngày 3/8, ông Huỳnh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vào khoảng 1 giờ ngày 3/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Xóm Cồn thuộc khu phố 3, đã thiêu rụi hoàn toàn 11 căn nhà và 4 căn nhà khác bị ảnh hưởng hư hỏng nhẹ.

Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc và người dân đã khống chế được ngọn lửa; tổng thiệt hại ước tính ban đầu gần 2 tỷ đồng.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, sáng 3/8, đại diện chính quyền địa phương phường Dương Đông đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra; đồng thời vận động các "mạnh thường quân" trên địa bàn kịp thời hỗ trợ cho các hộ nhà bị cháy khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.

[Tăng cường hiệu quả PCCC: Cần nâng cao ý thức tự giác của cộng đồng]

Trước mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc hỗ trợ cho các hộ có nhà bị cháy hoàn toàn 2 triệu đồng/hộ; hộ bị ảnh hưởng 1 triệu đồng/hộ. Trong đó có 1 hộ nghèo được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông vận động hỗ trợ mỗi hộ 1 thùng mỳ và 25kg gạo.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ một ngôi nhà không có người ở trong khu vực do bị chập điện, sau đó nhanh chóng lan sang các ngôi nhà bên cạnh.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực đã tri hô, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Được biết, ở Xóm Cồn, người dân đa phần làm ngư phủ nên cất nhà gỗ để ở và bám biển mưu sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục