Hầu hết các khoáng sản được điều tra đánh giá đều đạt và vượt mục tiêutài nguyên theo quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.
Các kết quả điều tra đánh giá khoáng sản đạt được có ý nghĩa lớn. Đây là lần đầutiên vùng mỏ quặng chì, kẽm có trữ lượng 291.500 tấn ở tỉnh Điện Biên được đánhgiá, mở ra triển vọng phát hiện mới các mỏ chì, kẽm ở Tây Bắc Việt Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị này điều tra, đánh giá tài nguyên đối với khoángsản kim loại hiếm (Liti) trên lãnh thổ Việt Nam, tạo cơ sở khoa học để địnhhướng công tác điều tra quặng Liti tiếp theo ở khối nâng Kon Tum hoặc điều tramở rộng và làm tăng 11 triệu tấn tài nguyên magnesit tại Gia Lai. Việc đánh giátài nguyên mỏ đá ốp lát có quy mô lớn nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ từ trước đếnnay cũng được tiến hành.
Cục Địa chất và Khoáng sản còn có 15 dự án đang tiến hành điều tra đánh giá cácloại khoáng sản titan, mangan, chì kẽm, đồng, molipden, thiếc, urani, puzlan,kaolin, felspat, vermiculit.
Hầu hết các dự án đã bước đầu thu được kết quả khả quan.
Có bảy dự án mở mới điều tra đánh giá, thăm dò các khoáng sản gồm than nâu, urani,barit, thiếc-wolfram, trong đó có hai dự án lớn thực hiện bằng nguồn vốn Chínhphủ.
Các nhiệm vụ điều tra tai biến địa chất, môi trường địa chất, điều tra dị thườngđịa vật lý, nghiên cứu ứng dụng tin học trong điều tra và quản lý các hoạt độngđiều tra địa chất, quản lý các hoạt động khoáng sản... đã và đang được triểnkhai cũng thu được những kết quả bước đầu./.