Hoạt động của Đoàn cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, làm việc với báo Paxason, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Công ty Unitel...
Hoạt động của Đoàn cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại Lào ảnh 1Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 27/4, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và làm việc với báo Paxason; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Công ty Unitel (liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Lao Asia Telecom)… 

Tại buổi làm việc với báo Pasaxon, ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, cơ quan ngôn luận, tiếng nói chính thức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và của Nhà nước Lào, báo Pasaxon sẽ hoàn thành tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, những quan điểm, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Lào.

Ông cũng hy vọng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của báo tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của cơ quan báo Đảng, chủ động đổi mới các ấn phẩm, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, không chỉ hướng tới các đảng viên, cán bộ, mà cả các độc giả trẻ của Lào.

[Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là di sản vô giá]

Chúc mừng những thành tựu mà công ty Unitel đã đạt được sau hơn 10 năm đầu tư sang Lào, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội nói chung và Unitel nói riêng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động và trong các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng; khẳng định uy tín, thương hiệu, bản sắc Việt Nam ở nước bạn Lào, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong xu thế các nước cùng quan tâm đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, giúp nâng cao năng lực quản trị.

Sau khi chia sẻ với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào về tình hình ở trong nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và bà con cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục là cầu nối hợp tác giữa hai nước; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Cũng trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm và cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng đang hỗ trợ Lào vận hành Tòa nhà Quốc hội mới, quà tặng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Luang Prabang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục