Học giả Ấn Độ đánh giá về khả năng New Delhi trở lại RCEP

New Delhi lo ngại nếu tham gia thỏa thuận thương mại này, thị trường Ấn Độ sẽ tràn ngập các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng thương mại.
Học giả Ấn Độ đánh giá về khả năng New Delhi trở lại RCEP ảnh 1Người dân trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Rajaram Panda, nghiên cứu viên cao cấp, thành viên Ban điều hành Hội đồng Các vấn đề thế giới Ấn Độ (ICWA) có trụ sở tại New Delhi, đánh giá khả năng Ấn Độ quay trở lại Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là không cao.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngày 11/11 nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Tiến sỹ Panda chia sẻ kể từ cuối năm ngoái khi Ấn Độ thông báo quyết định không tham gia hiệp định này, đã có rất nhiều cuộc tranh luận và trao đổi quan điểm giữa các nhà phân tích, các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ về việc nên giữ nguyên hay đảo ngược lập trường.

Tuy nhiên, ông không nghĩ đã có bất kỳ sự thay đổi nào trong quan điểm của Chính phủ Ấn Độ và New Delhi khó có khả năng thay đổi, trừ khi các lợi ích kinh tế của Ấn Độ hay vấn đề mất cân bằng thương mại được giải quyết.

Theo Tiến sỹ Panda, Trung Quốc là một yếu tố chi phối trong quyết định của Ấn Độ. New Delhi lo ngại nếu tham gia thỏa thuận thương mại này, thị trường Ấn Độ sẽ tràn ngập các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng thương mại.

[ASEAN 2020: Chuyên gia Hàn Quốc nhận định RCEP cần được sớm ký kết]

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng có cán cân thương mại bất lợi trước hầu hết các nước ASEAN. Chính phủ Ấn Độ có trách nhiệm bảo vệ ngành sản xuất trong nước, do đó, ông Panda khẳng định không thấy bất cứ khả năng nào về việc Ấn Độ sẽ thay đổi lập trường của mình đối với RCEP trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao RCEP và kể cả trong thời gian tới, nếu các lợi ích kinh tế của nước này không được đảm bảo.

Liên quan đến mối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, ông Panda đánh giá quan hệ của New Delhi với tất cả các quốc gia thành viên trong khối đều tốt đẹp. Các mối quan hệ đã có từ hàng nghìn năm trước và mối quan hệ lịch sử ấy gắn kết ASEAN với Ấn Độ cho đến ngày nay.

Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong quá trình thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN, bởi Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ.

Điều này được thể hiện qua mối quan hệ song phương ngày càng trở nên sâu sắc trên mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, chiến lược, quốc phòng cho đến văn hóa.

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong ASEAN và trong quan hệ giữa ASEAN với các nước lớn, Tiến sỹ Panda khẳng định Việt Nam đã đảm nhận rất tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay.

Việt Nam không chỉ kiểm soát đại dịch COVID-19 một cách kịp thời và hiệu quả, mà còn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các quốc gia khác, cho thấy Việt Nam là một bên có trách nhiệm trong vũ đài chính trị toàn cầu.

Ông Panda chia sẻ nếu được nhận xét về hồ sơ của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm nay, ông sẽ chấm điểm 10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục