Hội Ái Hữu Pháp-Việt kỷ niệm 20 năm thành lập

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 21/5, Hội Ái hữu Pháp-Việt đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội tại thành phố Dreux, Pháp.
Sau nhiều tháng chuẩn bị chu đáo, Hội Ái hữu Pháp-Việt (AASFV) ngày 21/5 đã tổchức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội tại thành phố Dreux, Pháp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Tiến Thọ đang thăm vàlàm việc tại Pháp cũng tham dự sự kiện này. Ngoài ra, lễ kỷ niệm còn có sự thamgia của Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam-Pháp của thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịchkiêm Tổng Thư ký Hội Nguyễn Lân Trung dẫn đầu; cùng đông đảo đại diện các cơquan báo chí; các thế hệ Việt kiều ở Pháp và bạn bè Pháp ở Paris và các vùng lâncận.

Thị trưởng Gérard Hamel nhấn mạnh việc thành lập AASFV đã góp phần quan trọngtrong việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thành phố Dreux với Việt Nam nóiriêng và giữa Pháp với Việt Nam nói chung trong nhiều thập kỷ qua. Với những nỗlực không mệt mỏi của Chủ tịch AASFV Cécile Minh và sự giúp đỡ của lãnh đạothành phố Dreux, các hoạt động nhân đạo, quyên góp từ thiện của Hội và nhữngngười Pháp tình nguyện khác dành cho Việt Nam đã được duy trì một cách có hiệuquả.Hàng trăm tấn hàng hóa, thuốc men, dụng cụ y tế, xe lăn, thiết bị dạy vàhọc đã được chuyển về Việt Nam để giúp đỡ các bệnh viện, trường học ở những vùngxa xôi hẻo lánh.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài cảm ơn Thị trưởng Gérard Hamel, lãnh đạovà người dân thành phố Dreux đã dành cho Việt nam sự ủng hộ, giúp đỡ, động viênvô cùng quý báu trong nhiều năm qua; đồng thời nhấn mạnh dự án kết nghĩa giữabệnh viện thành phố Dreux với bệnh viện Bưu điện của Việt Nam là bằng chứng hùnghồn về sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và thành phố Dreux. Đại sứ bày tỏ tintưởng sự hợp tác này sẽ được mở rộng trên các lĩnh vực y tế và đào tạo.

Đại sứ cho rằng hoạt động của Hội Ái hữu Pháp-Việt đã làm sâu sắc thêm mốiquan hệ hữu nghị, đoàn kết và tình cảm sâu đậm giữa Việt Nam và thành phố Dreux,cũng như giữa Việt Nam và những thành phố khác trên nước Pháp. Việc tổ chức lễkỷ niệm 20 năm thành lập Hội góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng mối quan hệhình mẫu và truyền thống giữa nhân dân hai nước Pháp và Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, bà Cécile Minh cho biết bà muốn dànhhết sức mình làm mọi việc cho Việt Nam vì bà luôn nhớ mình là người con của đấtViệt.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Lân Trung đã trao tặng bà Cécile Minh và Hội Ái hữuPháp-Việt Bằng khen danh dự của Hội hữu nghị Việt-Pháp thành phố Hà Nội. Bà nămnay 90 tuổi và sống ở Pháp trên 70 năm.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập AASVF cũng đã diễn ra cáccuộc giao lưu cảm động giữa cộng đồng người Việt Nam với các bạn bè Pháp tạithành phố. Đặc biệt, đêm nhạc dân tộc Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ sựkiện này đã tạo ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cho người dân thành phố Dreux./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc: Thắm tình xuân quê hương tại Hong Kong

Trung Quốc: Thắm tình xuân quê hương tại Hong Kong

Chương trình “Xuân Quê hương” không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt ở Hong Kong và Macau gặp gỡ, giao lưu, mà còn là một món quà ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của những người con xa xứ dịp Tết.