Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

info-giai-doan-2022-2026-hoi-chu-thap-do-viet-nam-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-nong-cot-trong-cong-tac-nhan-dao-1.jpg

Sau gần bốn năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI (2022-2026), công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Giai đoạn 2022-2026, tổng trị giá hoạt động của toàn Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35 triệu lượt người.

Phong trào “Tết Nhân ái” sau bốn năm triển khai đã vận động và trao gần 9,4 triệu suất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng.

“Tháng Nhân đạo” huy động gần 2.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu lượt người và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.500 căn nhà Chữ thập Đỏ cùng nhiều công trình nhân đạo tại cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tổ công tác thực hiện công việc một cách cẩn trọng, đầy trách nhiệm. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Tây Ninh: 500 ngày đêm dốc sức tìm thông tin liệt sỹ

Chiến dịch lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN quy mô lớn trên cả nước đang được tỉnh Tây Ninh tích cực triển khai, thắp lên hy vọng giúp hàng nghìn liệt sỹ tìm lại tên tuổi và trở về với gia đình.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Quyết tâm cao đưa các anh trở về nhà

Chỉ khi danh tính được xác định, dòng chữ "liệt sỹ chưa biết tên" mới được thay bằng họ tên, quê quán; những người mẹ, người vợ, người con mới có thể thực sự biết nơi người thân của mình yên nghỉ.