Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, dự kiến nguồn nhân sự có năng lực, phẩm chất, đạo đức.
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 26/3, tại thành phố Huế, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ đề của hội nghị là "Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân-Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp."

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng cường mối quan hệ công tác, sự gắn kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành khác; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, vướng mắc; tiếp tục đề xuất, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và ngành chức năng về các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thị Ái Vân, bên cạnh các kết quả đạt được, cần nhìn nhận một cách khách quan hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: một bộ phận đại biểu chưa phát huy hết năng lực, trách nhiệm, chưa liên hệ mật thiết với nhân dân; công tác quy hoạch, dự kiến nguồn nhân sự chưa được quan tâm đúng mức…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, dự kiến nguồn nhân sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức; tiếp tục quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, tạo mọi điều kiện để đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đại biểu Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc lựa chọn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không nên nặng về cơ cấu, nhất là cơ cấu mang tính hình thức mà nên đảm bảo cơ cấu hỗn hợp, coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ và năng lực công tác.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các địa phương cần thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, sử dụng các phần mềm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động của đại biểu, gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời, bảo đảm thời gian để đại biểu nghiên cứu kỹ, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Các địa phương mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa Hội đồng nhân dân với cử tri và các cơ quan, đơn vị.

[Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân]

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức của các đơn vị, từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề sát thực tiễn. Các ý kiến phát biểu có chất lượng tốt, nêu bật được thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền cần chủ động bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ tới; bản thân mỗi vị đại biểu cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân địa phương, thực hiện tốt nhất chương trình hành động của mình.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp; cần bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm cho đại biểu Hội đồng nhân dân triển khai các hoạt động có hiệu quả tốt nhất; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thực hiện có hiệu quả cao các cuộc giám sát việc thực thi pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội ở địa phương.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân cần chủ động, giữ vai trò nòng cốt trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện để có những giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục