Hội thảo về 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc

Với tinh thần và ý chí ngoan cường của Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, Đảng bộ và quân dân Cần Giuộc đã anh dũng chiến đấu, chặn đứng các cuộc càn quét của địch và gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề.
Hội thảo về 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 15/12, tại huyện Cần Giuộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học sự kiện lịch sử "45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc từ ngày 5/6/1967 đến ngày 20/7/1967."

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và các nhà khoa học tập trung thảo luận về sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc.

Từ năm 1965- 1966, sau thất bại của cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất, Mỹ và chính quyền Sài Gòn ráo riết thực hiện kế hoạch phản công lần thứ 2 (1966-1967) với hy vọng giành thế chủ động trên chiến trường, tiến tới bình định, kiểm soát khu vực nông thôn, đặc biệt tập trung vào những khu vục phụ cận, trọng yếu quanh Sài Gòn, trong đó có vùng Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Từ ngày 5/6 đến ngày 20/71967, địch huy động lực lượng quân sự quy mô lớn cùng nhiều trang thiết bị và vũ khí hiện đại đánh vào khu vực vùng hạ, Cần Giuộc, với trận mở màn và ác liệt tại khu vực Cầu Kinh ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây.

Trước tình hình trên, Huyện ủy Cần Giuộc trực tiếp chỉ đạo tổ chức chiến đấu, kiên quyết bám trụ địa bàn, chống càn theo phương châm "nắm thắt lưng địch mà đánh," đợi địch đến thật gần mới nổ súng.

Trong suốt 45 ngày đêm đối mặt chiến đấu với một lực lượng quân sự hùng hậu của Lữ đoàn 2 (thuộc Sư đoàn 9 Mỹ), Trung đoàn 46 (thuộc Sư đoàn 25 của quân đội Sài Gòn), nhưng với tinh thần và ý chí ngoan cường của Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, Đảng bộ và quân dân Cần Giuộc đã anh dũng chiến đấu, chặn đứng các cuộc càn quét của địch và gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề... Cuối cùng địch rút lui, kết thúc cuộc càn quét.

[Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - Biểu tượng của tình đoàn kết]

45 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc lập nên chiến công hiển hách, diệt và làm bị thương hàng trăm lính Mỹ-Ngụy, bắn rơi 21 máy bay chiến đấu, bắn chìm và cháy 12 tàu chiến, giữ vững vùng giải phóng.

Tại khu vực trọng điểm Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây, ngày 5/6/1967, lực lượng của ta tổ chức phục kích, chiến đấu chặn đứng và đẩy lùi cuộc hành quân càn quét của địch, diệt hơn 200 tên lính Mỹ-Ngụy, bắn rơi 4 máy bay và bắn chìm 3 tàu chiến.

Cùng với chiến trường Nam Bộ, chiến thắng 45 ngày đêm của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc, tỉnh Long An đã góp phần làm phá sản kế hoạch phản công mùa khô của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc địch phải rơi vào thế bị động, co cụm.

Đồng thời, chiến thắng giúp quân ta giữ vững vùng giải phóng, tạo thế và lực mới trên chiến trường địa phương, khích lệ tinh thần đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân, hăng hái tiếp tục tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.

Đây là chiến công đầy hiển hách của Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, Đảng bộ và quân dân Cần Giuộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ghi dấu son chói lọi tô thắm cho trang sử hào hùng của mảnh đất Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân, đánh giặc."

Hội thảo về 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc ảnh 2Ông Nguyễn Văn Kiểm - nhân chứng lịch sử trong trận đánh '45 ngày đêm đánh Mỹ' phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Chiến công này khẳng định sự lãnh đạo và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, đoàn kết vượt khó khăn gian khổ đánh thắng kẻ thù với ưu thế về hỏa lực và chiến thuật.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, khẳng định việc tổ chức hội thảo là hoạt động đúng đắn, thiết thực của tỉnh Long An, qua đây, tô thắm dấu mốc lịch sử hào hùng, bất khuất của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc nói riêng và cả nước nói chung.

Các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử đánh giá, làm sáng tỏ những bài học thành công, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị sau cuộc hội thảo, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến từng cán bộ, chiến sỹ, đồng bào trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của sự kiện chiến đấu 45 ngày đêm của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục