Hội thảo về bảo tồn đa dạng ngôn ngữ nhân Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, mục đích của hội thảo là tìm cách mở rộng giao tiếp ngôn ngữ và liên văn hóa giữa các dân tộc, thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ nhằm tăng cường hội nhập Á-Âu.
Hội thảo về bảo tồn đa dạng ngôn ngữ nhân Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ ảnh 1Quang cảnh Hội thảo trực tuyến. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Ngày 19/2, dưới sự bảo trợ của Ủy ban UNESCO - Liên bang Nga, Liên minh "Đại hội đồng nhân dân Á-Âu" đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Các vấn đề thực tiễn về bảo tồn đa dạng ngôn ngữ" nhân Ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ.

Tham gia hội thảo trực tuyến này có hàng chục chuyên gia, nhà sư phạm đại diện cho các nước thành viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và nhiều khu vực khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, mục đích của hội thảo là tìm cách mở rộng giao tiếp ngôn ngữ và liên văn hóa giữa các dân tộc, thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ nhằm tăng cường hội nhập Á-Âu.

Do đó, các chuyên gia đã tập trung thảo luận các vấn đề cụ thể như vai trò của ngôn ngữ mẹ đẻ đối với việc duy trì truyền thống và lịch sử của mỗi quốc gia, các biện pháp khuyến khích việc học ngôn ngữ mẹ đẻ, vai trò của giáo dục trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của các dân tộc Âu-Á, tạo môi trường ngôn ngữ giao tiếp thuận lợi trong bối cảnh hội nhập Á-Âu, vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của các dân tộc Á-Âu...

[Dạy tiếng Việt cho kiều bào - Gìn giữ, phát huy bản sắc của dân tộc]

Tại hội thảo, bà Tô Thị Tuyết Khanh, Đại diện của Học viện Ngân hàng Việt Nam tại Nga, cố vấn của Phó Tổng Thư ký thứ nhất Liên minh "Đại hội đồng nhân dân Á-Âu" đã trình bày tham luận tập trung vào vấn đề thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga tại các tổ chức giáo dục ở hai nước.

Bà Khanh cho rằng nước Nga có nền văn hóa vĩ đại, nơi sản sinh ra những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa lớn… của thế giới.

Tiếng Nga được gần 260 triệu người dân trên hành tinh sử dụng và hơn 10 triệu người nước ngoài học tiếng Nga một cách thường xuyên.

Hợp tác giáo dục, đào tạo, trong đó có đào tạo ngôn ngữ giữa Việt Nam và Nga có lịch sử lâu dài và đạt nhiều kết quả. Hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam đã theo học tại các cơ sở giáo dục của Liên Xô/Liên bang Nga, và bằng kiến thức thu lượm được đã đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Theo bà Khanh, thời gian qua, sinh viên Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc với các bạn bè Nga và quốc tế thông qua các hoạt động như triển lãm tranh ảnh, thời trang áo dài, đón mừng Tết Nguyên đán, bên cạnh các chương trình hợp tác văn hóa-nghệ thuật quy mô do các cơ quan Việt Nam phối hợp với các đối tác Nga thực hiện như Tuần phim Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam…

Bà Khanh bày tỏ hy vọng tiếng Việt sẽ được giảng dạy ở các trường phổ thông và đại học tại Nga như một ngoại ngữ tùy chọn dành cho các con em người Việt sinh ra và lớn lên tại Nga, con em của các gia đình Việt-Nga để giúp các em nâng cao khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ, trong bối cảnh sinh viên Nga cũng đang ngày càng quan tâm đến ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.