Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi tuyển sinh vào lớp 10

Thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn. Điểm mới đặc biệt đáng chú ý của đề thi Ngữ văn năm nay là ngữ liệu sử dụng để ra đề thi sẽ không nằm trong bất cứ cuốn sách giáo khoa nào.

Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng nay, 7/6, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 với môn đầu tiên là môn Ngữ văn.

Các em sẽ thi theo hình thức thi tự luận và làm bài trong thời gian 120 phút.

Cấu trúc đề thi cơ bản gồm hai phần là phần đọc hiểu và phần nghị luận. Phần đọc hiểu chiếm 4 điểm với 5 câu hỏi nhỏ. Phần nghị luận chiếm 6 điểm, gồm viết một đoạn văn nghị luận văn học (độ dài khoảng 200 chữ, chiếm 2 điểm) và một bài văn nghị luận về vấn đề xã hội (độ dài khoảng 400 chữ, chiếm 4 điểm).

Điểm mới đặc biệt đáng chú ý của đề thi Ngữ văn năm nay là ngữ liệu sử dụng để ra đề thi sẽ không nằm trong bất cứ cuốn sách giáo khoa nào, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh được rèn luyện trong quá trình học về kỹ năng làm bài để có thể áp dụng được trong việc đọc hiểu và phân tích các ngữ liệu mới.

Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới. Theo đó, thí sinh sẽ thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, bỏ nhân đôi điểm thi môn Toán và Ngữ văn như các năm trước.

Với hơn 100.000 thí sinh, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 lớn nhất cả nước, gấp nhiều lần các tỉnh thành khác. Các thí sinh được bố trí tại 201 điểm thi với 4.400 phòng thi. Thành phố đã huy động trên 15.000 người làm công tác hỗ trợ kỳ thi.

Với số lượng thí sinh lớn, địa bàn rộng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã yêu cầu các cán bộ, giáo viên làm công tác thi, đặc biệt là công tác coi thi phải quán triệt quy chế, không lơ là, chủ quan. Các cán bộ coi thi nắm vững nguyên tắc “3 không, 4 có và 6 rõ” trong khâu coi thi.

Trong đó, “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền. “4 đúng” gồm thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo. “6 rõ” gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Hà Nội cũng đã bố trí cơ sở vật chất và lực lượng an ninh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy. (Ảnh: NVCC)

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. 

Học sinh tự dẫn chương trình trong cuộc thi Học sinh thanh lịch năm 2026 tại Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)

Trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội "Tiến bước lên Đoàn"

Loạt sự kiện đáng chú ý của Trường THCS Ngô Sĩ Liên bao gồm Liên hoan Trò chơi dân gian, tổ chức các trại trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè", tổ chức hội thi Học sinh thanh lịch của trường bên cạnh những hoạt động khác như lễ kết nạp Đoàn viên và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.