Hơn 1/3 dân số Mỹ sống trong các khu vực ô nhiễm không khí

Sau nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc làm sạch các nguồn gây ô nhiễm không khí, khoảng 119,6 triệu người Mỹ hiện vẫn sống ở những nơi có mức ô nhiễm ozone hoặc ô nhiễm bụi.
Hơn 1/3 dân số Mỹ sống trong các khu vực ô nhiễm không khí ảnh 1Khói mù bao phủ trung tâm thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một báo cáo công bố ngày 19/4, gần 120 triệu người Mỹ, tương ứng hơn 1/3 dân số nước này, đang sống trong khu vực chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe và người da màu bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Báo cáo Tình trạng không khí năm 2023 của Hiệp hội Phổi Mỹ công bố ngày 19/4 cho thấy sau nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc làm sạch các nguồn gây ô nhiễm không khí, khoảng 119,6 triệu người Mỹ hiện vẫn sống ở những nơi có mức ô nhiễm ozone hoặc ô nhiễm bụi không tốt cho sức khỏe.

Theo báo cáo, California là bang chiếm một số lớn trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất nước Mỹ.

[Chính phủ Mỹ chi 1 tỷ USD mua xe buýt trường học chạy nhiên liệu sạch]

Thành phố Los Angeles vẫn là thành phố ô nhiễm ozone nhất.

Trong 24 năm báo cáo được thực hiện chỉ có 1 năm thành phố này không bị điểm kém ô nhiễm ozone.

Cũng tại bang California, Bakersfield thay thế Fresno là khu vực đô thị ô nhiễm bụi mịn ngắn hạn nhiều nhất.

Ngoài ra, Bakerfield tiếp tục là nơi ô nhiễm bụi quanh năm tồi tệ nhất, cùng với Visalia.

Hơn 1/3 dân số Mỹ sống trong các khu vực ô nhiễm không khí ảnh 2Khói mù bao phủ trung tâm thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiệp hội Phổi Mỹ - tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực cải thiện sức khỏe phổi và ngăn ngừa các bệnh về phổi thông qua giáo dục, vận động và nghiên cứu - đã phân tích dữ liệu từ năm 2000 từ các máy giám sát chất lượng không khí chính thức để tổng hợp báo cáo Tình trạng không khí.

Báo cáo theo dõi và xếp hạng mức độ tiếp xúc của người Mỹ với 3 mức độ không khí không tốt cho sức khỏe, bao gồm ô nhiễm ngắn hạn về bụi mịn, ô nhiễm hằng năm về bụi mịn và tầng ozone mặt đất trong mỗi giai đoạn 3 năm.

Báo cáo năm nay tổng hợp số liệu từ năm 2019-2021.

Trong báo cáo năm nay, các nhà nghiên cứu đề cập chênh lệch tỷ lệ người da màu và da trắng sống trong khu vực không khí ô nhiễm.

Cụ thể, người da màu sống ở địa phương có cả 3 mức độ không khí không tốt cho sức khỏe nêu trên cao gấp 3,7 lần so với người da trắng.

Mặc dù chiếm 41% dân số Mỹ, người da màu chiếm tới 54% trong số 120 triệu người sống tại các địa phương có ít nhất một chỉ dấu ô nhiễm xấu.

Tại các địa phương có chất lượng không khí tồi tệ nhất có cả 3 chỉ dấu ô nhiễm, người da màu chiếm 72% trong khi người da trắng chiếm 28% trong số 18 triệu người bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục