Hơn 2.500 người tham dự lễ hội đua thuyền rồng lớn nhất tại Mỹ

Hơn 200 đội thuyền rồng đến từ khu vực Greater New York đã đăng ký tham gia tranh tài ở nhiều hạng mục trong cuộc đua thuyền rồng lớn nhất "xứ sở cờ hoa."
Hơn 2.500 người tham dự lễ hội đua thuyền rồng lớn nhất tại Mỹ ảnh 1(Nguồn: xinhuanet.com)

Hơn 2.500 người yêu thích bộ môn chèo thuyền đã tụ hội về Công viên Corona ở thành phố New York, Mỹ, trong ngày 3/8 để khai màn Lễ hội Thuyền rồng Hong Kong lần thứ 29, lễ hội đua thuyền rồng lớn nhất "xứ sở cờ hoa."

Hơn 200 đội thuyền rồng đến từ khu vực Greater New York đã đăng ký tham gia tranh tài ở nhiều hạng mục trong cuộc đua năm nay.

Đáng chú ý, hạng mục dành cho nữ đã lần đầu tiên được đưa vào tổ chức tại Lễ hội Thuyền rồng Hong Kong 2019.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội, ngoài việc reo hò, cổ vũ cho các tay chèo dọc hai bên bờ hồ Meadow thơ mộng, hàng nghìn người tham dự còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Trung Quốc như múa rồng và múa lân, ca nhạc, kể chuyện, trình diễn võ thuật...

Hơn 2.500 người tham dự lễ hội đua thuyền rồng lớn nhất tại Mỹ ảnh 2

Một khu ăn uống cũng được dựng lên ở khu vực bờ hồ, phục vụ các món ăn Trung Quốc cũng như ẩm thực Nam Mỹ, Ấn Độ...

Lễ hội Thuyền rồng Hong Kong là sự kiện thể thao và văn hóa được tổ chức vào tháng 8 hằng năm trên hồ Meadow trong Công viên Corona ở New York.

Sự kiện khi lần đầu tiên diễn ra vào năm 1990 chỉ có 10 đội tham gia tranh tài. Tuy nhiên, lễ hội đua thuyền rồng độc đáo này ngày càng nhận được sự hưởng ứng và tham gia thi đấu cũng như cổ vũ của đông đảo người dân thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục