Hong Kong, Malaysia tăng cường chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19

95,7% dân số từ 18 tuổi trở lên ở Malaysia đã hoàn thành chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19; Hong Kong sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường từ tuần tới.
Hong Kong, Malaysia tăng cường chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vacicne phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Y tế Malaysia cho biết tính đến ngày 2/11, đã có 22.393.720 người trưởng thành, tương đương 95,7% dân số từ 18 tuổi trở lên, ở nước này hoàn thành chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Số người trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vaccine là 22.8885.170 người, tương đương 97,8% dân số trưởng thành.

Ở trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi, hơn 2,1 triệu em, tương đương 69%, đã hoàn thành tiêm chủng và hơn 2,6 trẻ (83,2%) đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Trong ngày 3/11, Malaysia ghi nhận thêm 5.291 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 thành 2.481.339 người.

Tại Trung Quốc, ngày 3/11, người đứng đầu Sở Y tế Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, bà Sophia Chan cho biết đặc khu sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường từ tuần tới, trong bối cảnh chính quyền đặc khu đang nỗ lực thuyết phục chính quyền trung ương cho phép đi lại giữa đại lục và hòn đảo.

Chiến dịch tiêm phòng tại trung tâm hành chính toàn cầu với 7,5 triệu dân này hiện diễn ra với tiến độ chậm hơn nhiều nền kinh tế phát triển khác.

Hiện, chỉ có 65% người đủ tuổi tiêm phòng đã tiêm đủ hai mũi vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc) hoặc của hãng Pfizer/BioNTech. Đến nay, khoảng 85% người trên 80 tuổi ở Hong Kong hiện vẫn chưa được tiêm.

Theo kế hoạch, khoảng 1,86 triệu người đủ tiêu chuẩn tiêm mũi tăng cường sẽ bắt đầu được đăng ký tiêm từ ngày 5/11 tới và sẽ được tiêm từ ngày 11/11.

Chính quyền Trung Quốc đại lục và Hong Kong đang duy trì các biện pháp hạn chế đi lại, khác với xu hướng chung toàn cầu là mở cửa và sống chung với COVID-19.

Nhiều chuyên gia quốc tế cảnh báo Hong Kong có thể đánh mất nhân tài và nguồn đầu tư, cũng như năng lực cạnh tranh trước các đối thủ như trung tâm tài chính Singapore nếu không sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại.

[Trung Quốc: Đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đang lan rộng]

Tuy nhiên, bất chấp thực tế là số ca nhiễm mới rất ít và môi trường an toàn với COVID-19, Hong Kong vẫn đang thực hiện cách ly 21 ngày đối với người nhập cảnh từ hầu hết các quốc gia, chi phí hoàn toàn do khách chi trả.

Những người có xét nghiệm dương tính lập tức được nhập viện dù có triệu chứng hay không. Từ tháng trước, chính quyền Hong Kong cũng yêu cầu sau khi xuất viện, bệnh nhân cách ly thêm 14 ngày tại một cơ sở được chỉ định.

Tại Campuchia, ngày 3/11, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng yêu cầu giới chức 14 quận của thủ đô và lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm các biện pháp cấm các quán karaoke và câu lạc bộ giải trí hoạt động trên địa bàn.

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi một số quán karaoke và câu lạc bộ đêm tại Phnom Penh không tuân thủ yêu cầu của chính quyền thành phố, đã mở cửa trở lại vì nhầm lẫn cho rằng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen ngày 1/11 tuyên bố mở cửa hoàn toàn tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả karaoke và câu lạc bộ giải trí.

Hong Kong, Malaysia tăng cường chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 ảnh 2Người dân sát khuẩn tay phòng dịch COVID-19 tại một khu chợ ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đô trưởng Khuong Sreng khẳng định chính phủ cho phép mở cửa tất cả các lĩnh vực, nhưng câu lạc bộ đêm và quán karaoke vẫn chưa được phép hoạt động.

Hai ngày sau khi Campuchia quyết định mở cửa hoàn toàn, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm và ở mức thấp nhất trong 33 ngày qua.

Trong thông cáo ngày 3/11, Bộ Y tế nước này ghi nhận 85 ca mắc mới trong 24 giờ qua (bao gồm 9 ca nhập cảnh và 76 ca lây nhiễm cộng đồng) và có thêm 7 người tử vong, trong đó có 5 người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Lo ngại vẫn còn nhiều người tử vong, ngày 2/11, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi giới chức các bộ, ngành liên quan và lực lượng y tế tìm cách giảm tỷ lệ tử vong vì đại dịch tại nước này.

Tính đến ngày 2/11, Campuchia đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 hơn 85% trên tổng dân số khoảng 16 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục