Hợp tác công nhận chất lượng sản phẩm Việt-Trung

Nhân Năm hữu nghị Việt-Trung 2010, “Diễn đàn hợp tác Chứng nhận và Công nhận chất lượng sản phẩm Việt-Trung” diễn ra ngày 4/8.
Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác nhân Năm hữu nghị Việt-Trung 2010, “Diễn đàn hợp tác Chứng nhận và Công nhận chất lượng sản phẩmViệt-Trung” đã diễn ra ngày4/8, tại Hà Nội.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Kiểmtra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (AQSIQ) tổ chức.

Tại diễn đàn đã có 12 báo cáo, trong đó có ba báo cáo của Việt Nam đượctrình bày, tập trung vào các vấn đề giới thiệu các văn bản pháp quy, các hoạtđộng chứng nhận và công nhận của hai nước.

Những thông tin được trình bày tại diễn đàn đã tạo cơ hội tốt giúp cho cácnhà quản lý, doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biếtlẫn nhau về yêu cầu của mỗi nước khi triển khai các hoạt động liên quan đếnxuất, nhập khẩu và đầu tư.

Các tham luận trình bày tại diễn đàn cũng cho thấy trong xu thế toàn cầuhóa về kinh tế và thương mại, một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốcgia là tháo gỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Về bản chất, rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại sẽ nảysinh khi không có sự minh bạch và rõ ràng trong chính sách và cơ chế quản lý củamỗi quốc gia. Chính điều này đã dẫn tới sự không hài hòa và thống nhất về cáctiêu chuẩn-quy định đối với sản phẩm, hàng hóa và có sự không đồng đều, tươngxứng về hạ tầng cũng như năng lực của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đánhgiá sự phù hợp.

Cùng với mục đích tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và các dịch vụ,các hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận lẫn nhau là các công cụ và biệnpháp tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-kỹ thuật trong mỗi nướcvà trao đổi hàng hóa giữa các nước.

Các tham luận tại diễn đàn đã đánh giá trong thời gian gần đây, mặc dùkhủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và trao đổithương mại của nhiều quốc gia lớn trên thế giới, nhưng hoạt động thương mại vàđầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng dương.

Trong thời gian tổ chức diễn đàn, ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng thường trựcBộ Khoa học và Công nghệ đã hội đàm với ông Sun Dawei, Phó Tổng cục trưởngAQSIQ. Hai bên đánh giá cao các kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp.

Hai bên đã nhất trí và ký biên bản hội đàm trong thời gian tới tiếp tụcđẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Chứng nhận và Công nhận chất lượng./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.