Hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch

Việt Nam và Đan Mạch đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giai đoạn 2009-2014, nhằm tăng cường hợp tác nghệ thuật và văn hóa.
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam HoàngTuấn Anh và bà Carina Christensen, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch đã ký kết Bảnghi nhớ về hợp tác văn hóa giai đoạn 2009-2014, nhằm tăng cường hợp tác tronglĩnh vực nghệ thuật và văn hóa giữa hai nước.

Bản ghi nhớ gồm 5 điều với nội dung khuyến khích hợp tác về văn hóa, nghệ thuậtgiữa Việt Nam và Đan Mạch trong thời gian tới (2009-2014), trong đó có trao đổigiữa các cơ quan và cá nhân có liên quan.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định trong những năm qua, Việt Namđã có cơ hội được hiểu biết và giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhân dân ĐanMạch, thông qua các Quỹ và dự án hỗ trợ trên lĩnh vực văn hóa của Đan Mạch vớiViệt Nam.

Hiện có 7 dự án đang hoạt động nhờ sự hỗ trợ của Đan Mạch thông qua Quỹ Pháttriển, Hợp tác và Trao đổi văn hóa Việt Nam-Đan Mạch: Quỹ Văn hóa vùng và dântộc thiểu số, Quỹ giao lưu văn hóa, Dự án "Đối thoại giữa các nhà quản lý vàhoạch định chính sách văn hóa", Dự án Giáo dục Nghệ thuật, Dự án "Văn học thiếunhi", Dự án "Không gian nghệ thuật" và Dự án "Quản lý các sự kiện nghệ thuật".

Các hoạt động hợp tác văn hóa-nghệ thuật này đã làm tăng khả năng sáng tạo, hiểubiết và tiếp cận giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước. Tuy nhiên, để nhândân và công chúng Đan Mạch có cơ hội hiểu biết thêm về nền văn hóa cũng như đấtnước và con người Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị phía Đan Mạch xemxét tăng cường hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam tại Đan Mạch.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mong muốn Đan Mạch tiếp tục ủng hộ bầu chọn cho vịnh HạLong là một trong các kỳ quan thiên nhiên của thế giới và bầu chọn Hoàng thànhThăng Long là Di sản văn hóa của thế giới; đồng thời, trân trọng mời các đạibiểu Đan Mạch sang tham dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào tháng10/2010.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật ViệtNam, Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan chức năng của Bộ tổ chức hoạt động văn hóanghệ thuật chào mừng Nữ hoàng Đan Mạch tới thăm chính thức Việt Nam, với 3 hoạtđộng chính: Liên hoan nghệ thuật đường phố, Giao lưu Rock Việt Nam-Đan Mạch vàTriển lãm phòng Cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.