Huấn luyện viên del Bosque lo ngại Bồ Đào Nha

huấn luyện viên Tây Ban Nha Vicente del Bosque đã bày tỏ sự lo ngại khi phải đụng Bồ Đào Nha - "Brazil của châu Âu" từ khá sớm.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bồ Đào Nha ở vòng hai ngày 30/6 tới, huấn luyện viên Tây Ban Nha Vicente del Bosque đã bày tỏ sự lo ngại khi phải đụng "Brazil của châu Âu" từ khá sớm.

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu ngôi sao C. Ronaldo có phải là mối đe dọa lớn nhất với Tây Ban Nha hay không, chiến lược gia del Bosque cho biết: "Không. Bồ Đào Nha mới là mối lo ngại đối với tôi. Họ chơi khá chủ động trong trận đấu với Brazil. Họ chơi phản công khá nguy hiểm. Bồ Đào Nha sở hữu những cầu thủ chất lượng."

Tại vòng bảng World Cup 2010, Tây Ban Nha đã phải đứng bên bờ vực bị loại sau khi để thua Thụy Sĩ ở trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, hai chiến thắng trước Honduras và Chile không chỉ mang lại 6 điểm và chiếc vé đi tiếp cho đương kim vô địch châu Âu mà còn giúp đội bóng này lấy lại sự tự tin.

Ông del Bosque cho biết thêm: "Chúng tôi rất thất vọng sau trận đấu đầu tiên. Chúng tôi buộc phải cố gắng để vượt qua những khó khăn. Tôi nghĩ giờ đây các cầu thủ Tây Ban Nha đã cảm thấy thoải mái hơn trên sân. Sự lạc quan sẽ được thể hiện rõ nét trong trận đấu tới với Bồ Đào Nha"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục