Huyền thoại Franz Beckenbauer - Tượng đài của bóng đá thế giới

Những năm 1970 là thập kỷ thành công nhất của Beckenbauer khi ông dẫn dắt Bayern giành ba chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào các năm 1972, 1973 và 1974.

Franz Beckenbauer - Tượng đài của bóng đá thế giới. (Nguồn: Getty Images)
Franz Beckenbauer - Tượng đài của bóng đá thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Franz Beckenbauer - một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá thế giới - đã qua đời ở tuổi 78. Huyền thoại bóng đá người Đức đã giành được tất cả những danh hiệu đáng mơ ước nhất, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, nhưng di sản của ông cũng bị hoen ố bởi những cáo buộc tham nhũng.

"Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, tích cực, nhanh nhẹn và luôn nguy hiểm. Anh ấy là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Đức. Anh ấy có thể làm những điều phi thường với tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật tuyệt vời," đó là những lời mà huyền thoại đội tuyển Anh và Manchester United, Ngài Bobby Charlton đã mô tả về Franz Beckenbauer, đối thủ lớn của ông và cũng là người bạn lớn.

Quả thực, kỹ thuật của Beckenbauer khi ở vị trí tiền vệ trung tâm, vai trò "libero" mà ông được cho là đã phát minh ra, là vượt trội, và ông đã đạt được những đỉnh cao mà ít người khác trong lịch sử bóng đá có thể hoặc sẽ sánh được 5 danh hiệu Bundesliga, 4 cúp quốc gia Đức, 3 cúp châu Âu, 1 cúp của các đội đoạt cúp, 3 danh hiệu NASL, 1 chức vô địch châu Âu và 1 cúp thế giới với tư cách cầu thủ, tiếp theo là các chức vô địch Bundesliga, Ligue 1, cúp UEFA và cúp thế giới trên cương vị huấn luyện viên.

Ngoài ra, ông còn giành nhiều danh hiệu cá nhân, như 4 lần được bầu chọn là cầu thủ bóng đá Đức của năm, 2 lần giành Quả bóng vàng FIFA.

Không có gì ngạc nhiên khi Charlton - cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh - được lệnh kèm cặp người mà họ đặt biệt danh là “Der Kaiser” (Hoàng đế) trong trận chung kết World Cup 1966.

Nhưng di sản dường như không thể chạm tới của Beckenbauer thực sự đã bị hoen ố trong những năm cuối đời khi vai trò của ông trong việc trao quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức bị điều tra lại.

Vào năm 2016, Ủy ban Đạo đức của FIFA đã mở cuộc điều tra về khoản thanh toán đáng ngờ trị giá 6,7 triệu euro (7,45 triệu USD), được cho là được ủy quyền với sự nhận biết của Beckenbauer, để tác động đến phiếu bầu trong Ban chấp hành FIFA.

Đột nhiên, "Sommermärchen" của Đức - "câu chuyện cổ tích mùa Hè," hay còn gọi là mùa Hè World Cup lịch sử - mang một màu sắc u ám hơn, và Beckenbauer là một trong những nhân vật phản diện chính.

Tuy nhiên, bất chấp những cáo buộc, Beckenbauer sẽ có một vị trí trong "đền thờ" những cầu thủ vĩ đại của bóng đá cùng với Johann Cruyff, Afredo di Stefano, Ferenc Puskas, George Best, Eusébio, Pele và Diego Maradona.

Beckenbauer sinh ngày 11/9/1945, trong đống đổ nát của thành phố Munich thời hậu chiến và bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng địa phương SC 1906 Munich, trước khi chuyển đến Bayern Munich ở tuổi 13.

franz-beckenbauer-6-2762.jpg
Năm 1976, Franz Beckenbauer lần thứ tư được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Đức - Kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Chỉ 5 năm sau, vào ngày 6/6/1964, chàng trai 18 tuổi Beckenbauer đã có trận ra mắt trong trận đấu giữa Bayern và Stuttgarter Kickers, trận đấu mà ông cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ khi Bayern giành quyền thăng hạng lên Bundesliga.

Những thành công ở Cúp vô địch Đức và Cúp C1 châu Âu tiếp nối trước khi Beckenbauer, lúc đó là đội trưởng, dẫn dắt Bayern đến chức vô địch Bundesliga đầu tiên vào năm 1969.

Những năm 1970 là thập kỷ thành công nhất của Beckenbauer khi ông dẫn dắt Bayern giành ba chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào các năm 1972, 1973 và 1974.

Chức vô địch thứ ba đi kèm với chức vô địch đầu tiên trong ba chức vô địch Cúp C1 liên tiếp - và chức vô địch World Cup trên sân nhà khi Beckenbauer làm đội trưởng đội CHLB Đức sau khi chiến thắng Hà Lan.

Sự nghiệp quốc tế của Beckenbauer đã bắt đầu 9 năm trước đó trong trận đấu vòng loại World Cup với Thụy Điển ở Stockholm vào ngày 26/9/1965, chiến thắng 2-1 giúp Đức giành quyền tham dự Vòng chung kết năm 1966 tại Anh, nơi Đức thua trong trận chung kết trước chủ nhà.

Chính trong trận chung kết đó, Beckenbauer và Charlton đã loại nhau ra khỏi trận đấu, nhưng xét theo quan điểm cá nhân Beckenbauer vẫn có một giải đấu tốt khi đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới mặc dù không giữ vị trí tấn công.

Bốn năm sau tại Mexico, Đức đã phục thù Anh bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Beckenbauer, truyền cảm hứng cho màn lội ngược dòng với tỉ số 2-0 để hạ gục nhà đương kim vô địch ở tứ kết. Beckenbauer bị trật khớp vai trong trận thua Italy ở trận bán kết nhưng vẫn tiếp tục thi đấu với cánh tay được băng bó.

Sau khi trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia vào năm 1971, Beckenbauer đã dẫn dắt CHLB Đức giành chức vô địch châu Âu năm 1972, thành tích giúp ông giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của năm - là người Đức thứ hai giành được giải thưởng này sau Gerd Müller.

Khi CHLB Đức một lần nữa lọt vào trận chung kết 4 năm sau đó, lần này để thua Tiệp Khắc trên chấm phạt đền, Beckenbauer lần thứ hai được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Cuối cùng, sau khi nâng cao Cúp vô địch World Cup vào năm 1974, cộng thêm hai chức vô địch châu Âu nữa với Bayern Munich vào năm 1975 và 1976, Beckenbauer trở thành cầu thủ Đức đầu tiên chuyển đến Giải bóng đá Bắc Mỹ (NASL) vào năm 1977 - mặc dù bị cơ quan thuế Đức theo dõi vì động thái này cũng có động cơ tài chính cá nhân. Chơi cùng huyền thoại người Brazil Pele, Beckenbauer đã giành được ba danh hiệu NASL với New York Cosmos và được đưa vào Đại sảnh danh vọng bóng đá quốc gia.

Beckenbauer trở lại Đức vào tháng 5/1980, gia nhập Hamburg, nơi ông đã giành được chức vô địch Bundesliga thứ năm vào năm 1982.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Beckenbauer đã chơi 424 trận ở Bundesliga, 396 trận cho Bayern và 28 trận cho HSV.

Cuối cùng, ông "treo giày" vào năm 1983 sau mùa giải cuối cùng ở New York, trước khi bắt tay vào sự nghiệp quản lý khi tiếp quản đội tuyển quốc gia Đức sau khi đội bị loại ở vòng bảng tại Giải vô địch châu Âu năm 1984 ở Pháp.

Sau khi dẫn dắt Đức đến trận chung kết World Cup 1986 ngoài mọi kỳ vọng, Beckenbauer trở thành người thứ hai vô địch World Cup trên cả tư cách cầu thủ và huấn luyện viên khi Đức nâng cao chiếc cúp vàng tại Italy 1990.

Năm 2018, Didier Deschamps cũng lập được kỳ tích tương tự khi dẫn dắt tuyển Pháp giành chiến thắng trên đất Nga.

Khi làm huấn luyện viên, Beckenbauer đã giành chức vô địch Ligue 1 của Pháp với Olympique Marseille năm 1991 và Bundesliga với Bayern Munich năm 1994, trước khi trở thành Chủ tịch câu lạc bộ từ năm 1994-2009.

Ngoài vai trò của mình tại Bayern, Beckenbauer còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) từ năm 1998 đến năm 2010. Chính với cương vị này, ông đã giúp Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006, một quá trình mà từ đó Beckenbauer bị lôi kéo vào những cáo buộc tham nhũng có nguy cơ làm hoen ố di sản của ông trong môn thể thao vua này.

Thắc mắc, điều tra, buộc tội - những cuộc tranh cãi sẽ tiếp tục ầm ĩ. Nhưng hôm nay, ký ức mới là điều quan trọng; ký ức về một nhân vật huyền thoại, một thiên tài mang tính biểu tượng, một người khổng lồ thực sự của bóng đá thế giới, những điều mà chúng ta khó có thể được chứng kiến lần nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục