Ngày 29/6, đại diện HVS cho biết, doanh nghiệp đang tiến hành vận chuyển khoảng18.000 tấn nix đã qua sử dụng, được thực hiện từ ngày 24/6-15/7, từ nhà máyđến bãi thải thuộc xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa.
Trong văn bản số 1074/STNMT-CCBVMT, ngày 22/6 của Sở Tài nguyên và Môi trườngKhánh Hòa, cơ quan này cho biết đã kiểm tra thực tế trước khi chấp thuận; đồngthời yêu cầu HVS có biện pháp che phủ kịp thời, nhằm hạn chế phát tán bụi ra môitrường chung quanh, không tiến hành vận chuyển nix thải khi trời có gió lớn, phủkín bạt cho xe trong quá trình vận chuyển.
Theo HVS, đây là lượng nix thải được lưu giữ trong khuôn viên nhà máy từ năm2008. Kể từ tháng Bảy tới, doanh nghiệp này sẽ đầu tư 24 triệu USD để xây dựngthêm phân xưởng đóng mới tàu trên diện tích chứa nix thải tạm thời trong nhàmáy.
Việc xây thêm phân xưởng đóng mới nhằm đưa công suất đóng mới tàu lên gấp 2 lầnnhư hiện nay và chấm dứt hoạt động sửa chữa tàu vào đầu năm 2011, để không cònphải sử dụng hạt nix.
Được biết, sau nhiều năm hoạt động, việc sửa chữa tàu của nhà máy đã thải ratrên 800.000 tấn hạt nix. Từ cuối năm ngoái, một nhà máy xử lý hạt nix thải doCông ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Hà Nội làm chủ đầu tư, được khởi côngxây dựng gần bãi thải hạt nix.
Nhà máy này sử dụng 300.000 tấn nix thải/năm, với công nghệ thu lại thép trongnix thải, riêng phế thải còn lại dùng làm phụ gia cho công nghiệp sản xuấtximăng và làm gạch. Tuy nhiên sau lễ khởi công, việc xây dựng vẫn đình trệ./.