Nhu cầu than thế giới giảm, trừ Ấn Độ và Đông Nam Á

IEA: Nhu cầu than thế giới giảm, trừ Ấn Độ và Đông Nam Á

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho hay nhu cầu dùng than của thế giới trong năm 2014 đã giảm, song Ấn Độ và các nước Đông Nam Á vẫn đang sử dụng nhiều loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường này.
IEA: Nhu cầu than thế giới giảm, trừ Ấn Độ và Đông Nam Á ảnh 1(Nguồn: thehansindia)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay nhu cầu dùng than của thế giới trong năm 2014 đã giảm lần đầu tiên trong hai thập niên qua, song Ấn Độ và các nước Đông Nam Á vẫn đang sử dụng nhiều loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường này, bất chấp những kêu gọi cần chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. 

Cụ thể, nhu cầu than trên thế giới trong năm 2014 giảm 0,9% so với năm 2013, xuống còn 7.920 triệu tấn.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết bên cạnh quá trình tái cơ cấu kinh tế ở Trung Quốc, các chính sách của chính phủ nước này hướng tới ứng phó với những thách thức về môi trường sẽ tác động tới nhu cầu sử dụng than ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. 

IEA cũng hạ đự đoán nhu cầu than trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 bớt đi hơn 500 triệu tấn quy đổi than và cho rằng "kỷ nguyên vàng" của than ở Trung Quốc dường như đã qua. Tỷ trọng than trong tổng sản lượng năng lượng của Trung Quốc sẽ giảm từ mức 29% xuống còn 27% vào năm 2020. 

Tuy vậy, Ấn Độ và Hiệp hội các Nước Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là các "lực đẩy" của ngành than. Nhu cầu than của các thị trưởng này đã tăng thêm 112 triệu tấn năm 2014.

Ước tính, Ấn Độ và các nước ASEAN mỗi bên sẽ chiếm 50% mức tăng về nhu cầu than của thế giới từ nay đến năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.