IEA: Triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới ảm đạm

Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố báo cáo định kỳ tháng cho biết vấn đề Crimea phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng của thị trường dầu mỏ toàn cầu.
IEA: Triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới ảm đạm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 11/4 công bố báo cáo định kỳ tháng cho biết thị trường dầu mỏ thế giới đang cân bằng trở lại, song vấn đề Crimea lại phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng của thị trường này cả về nguồn cung và cầu.

Trong khi IEA mới đây cảnh báo về tình trạng thắt chặt trên các thị trường dầu mỏ do nhu cầu dầu mỏ tăng cùng với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, thì báo cáo của cơ quan này lại khẳng định lượng dự trữ dầu mỏ được cải thiện và kinh tế Nga tăng chậm lại có thể làm giảm sức ép lên thị trường.

Mặc dù giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2014 là 92,7 triệu thùng/ngày, song IEA giảm dự báo về tăng trưởng nguồn cung từ các nước không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), điều này có nghĩa là thị trường vàng đen sẽ cần nhiều nhu cầu hơn từ OPEC vào cuối năm nay.

Dựa vào dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) về triển vọng kinh tế Nga có thể chỉ đạt mức tăng 1,1% trong năm 2014, IEA đã giảm dự báo về mức tiêu thụ dầu mỏ của Nga trong khi điều chỉnh tăng dự báo nhu cầu tại các thị trường đang nổi lên ở châu Á.

Theo IEA, nếu kinh tế Nga giảm 1,8% trong năm nay theo như dự báo của WB, nhu cầu dầu của nước này sẽ giảm thêm 0,15 triệu thùng/ngày xuống mức 3,3 triệu thùng/ngày.

IEA cho rằng vào thời điểm hiện tại mức tăng nhu cầu giảm đối trọng với việc giảm 0,25% trong dự báo về tăng nguồn cung do sản lượng từ Nga và Kazakhstan đều thấp hơn dự kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.