IMF: Xung đột đang tác động đến các nước lân cận Israel

Tổng Giám đốc IMF nhận định các nước láng giềng của Israel như Ai Cập, Lebanon và Jordan đang cảm nhận những tác động, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc vào du lịch.
IMF: Xung đột đang tác động đến các nước lân cận Israel ảnh 1Người dân Israel sơ tán khỏi thành phố miền Nam Sderot, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Dải Gaza, ngày 8/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, trong phát biểu ngày 25/10 tại Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII) ở Saudi Arabia nhận định xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang tác động đến các nền kinh tế lân cận.

Các nước láng giềng của Israel như Ai Cập, Lebanon và Jordan đang cảm nhận những tác động, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc vào du lịch.

["Xung đột Hamas-Israel giáng đòn nghiêm trọng với kinh tế toàn cầu"]

Nhận định trên của bà Georgieva được đưa ra sau khi các tập đoàn ngân hàng trên Phố Wall tại diễn đàn trên đã nói xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế toàn cầu nếu lan rộng hơn.

Theo bà Georgieva, với các nước phụ thuộc vào du lịch, bất ổn sẽ khiến du khách e ngại. Các nhà đầu tư sẽ thận trọng. Chi phí bảo hiểm khi vận chuyển hàng hóa sẽ tăng.

Những người tham dự Diễn đàn FII đã đánh giá cao năng lực ứng phó trước các cú sốc của Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, và việc thực hiện các cải cách bằng quỹ đầu tư quốc gia.

Chương trình Nghị sự Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia nhằm biến nước này thành trung tâm du lịch và kinh doanh bằng các siêu dự án, trong đó có siêu dự án thành phố không tưởng NEOM với số vốn đầu tư 500 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục